|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga - Ukraine tập trung về Belarus đàm phán, xung đột có thể sắp khép lại?

18:06 | 27/02/2022
Chia sẻ
Theo đưa tin mới nhất từ Reuters, văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo phái đoàn Nga và Ukraine sẽ đàm phán tại một địa điểm ở biên giới giữa nước này và Belarus.
Nga - Ukraine tập trung về Belarus đàm phán, xung đột có thể sắp khép lại - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: TASS).

Thông tin mới nhất từ Reuters cho biết, hôm nay (27/2), văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã xác nhận phái đoàn Ukraine và Nga sẽ gặp mặt đàm phán tại một địa điểm ở biên giới giữa nước này và Belarus.

Các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức mà không có điều kiện tiên quyết và đây là kết quả của một cuộc điện đàm giữa ông Zelensky và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

"Chúng tôi đã đồng ý gặp phái đoàn Nga mà không có điều kiện ban đầu. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại biên giới giữa Ukraine và Belarus, gần sông Pripyat", Tổng thống Ukraine cho hay trong một tuyên bố.

Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phái đoàn Nga đã đến Belarus để đàm phán cùng Ukraine.

"Theo thỏa thuận, phái đoàn Nga gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác, bao gồm cả phủ tổng thống, đã đến Belarus để hội đàm cùng Ukraine", ông Peskov chia sẻ cụ thể.

"Chúng tôi sẵn sàng bắt đầu đàm phán tại Gomel", vị phát ngôn viên tuyên bố. Theo ông Peskov, chính phủ Ukraine là bên đã lựa chọn lấy Gomel làm địa điểm đàm phán.

Bộ Ngoại giao Belarus xác nhận phái đoàn Nga đã có mặt tại Gomel. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho biết: "Vâng, chúng tôi xác nhận thông tin này. Belarus đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết cho cuộc đàm phán".

Tuy nhiên, trong một đoạn tin nhắn bằng video cùng ngày, Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga nhưng phải ở một quốc gia khác không phải Belarus - một đồng minh của Moscow.

Ông Zelensky gợi ý các thành phố như Warsaw (Ba Lan), Bratislava (Slovakia), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Budapest (Hungary) hoặc Baku (Azerbaijan).

Trước đó nữa, hôm 24/2, chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.

Ngày 25/2, cuộc điều động binh lính của Nga đã tạm dừng trong bối cảnh Moscow hy vọng có thể đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng sau cùng đã được nối lại do Ukraine từ chối tham gia.

Đến ngày 26/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo Minsk sẵn sàng cung cấp một địa điểm để các bên tổ chức đàm thoại.

Cuối ngày, Tổng thống Zelensky cho biết hai người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Azerbaijan Ilham Aliyev đã đề xuất sắp xếp các cuộc trao đổi.

Khả Nhân