|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Quân Nga tiến vào trung tâm Kiev, Tổng thống Ukraine thề chiến đấu đến cùng

19:46 | 26/02/2022
Chia sẻ
Tổng thống Ukraine tuyên bố không buông vũ khí, không đầu hàng quân Nga. Chính phủ Mỹ đã đề nghị đưa ông rời khỏi thủ đô Kiev nhưng ông quyết ở lại.
Quân Nga tiến vào trung tâm Kiev, Tổng thống Ukraine thề chiến đấu đến cùng - Ảnh 1.

Quân tình nguyện Ukraine tuần tra đường phố ở thủ đô Kiev. (Ảnh: New York Times)

Hãng tin New York Times (NYT) cho biết binh sĩ Nga ngày 26/2 đã tiến vào thủ đô Kiev và đang giao tranh dữ dội với quân đội Ukraine.

Các trận chiến diễn ra ác liệt trên các con phố, tiếng súng và tiếng nổ vang lên khắp thủ đô, bao gồm cả ở Quảng trường Maidan - nơi diễn ra cuộc biểu tình năm 2014 dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ thân Nga khi đó.

Theo NYT, Nga đã thiết lập các mũi tiến công vào thủ đô Kiev ở phía bắc, thành phố Kharkiv ở phía đông bắc và Kherson ở phía nam Ukraine. Binh sĩ Ukraine đang cố sức bảo vệ cả ba thành phố này. Tờ báo Ukrainska Pravda của Ukraine cho biết binh lính hai bên đang đánh giáp lá cà ở trung tâm Kiev, chỉ cách Quảng trường Maidan khoảng 350 m.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đăng lên Twitter một video do ông tự quay, ghi lại cảnh ông đang đứng ở bên ngoài tòa nhà Gorodetsky House nổi tiếng ở thủ đô Kiev. Trong video này, ông nói: "Tôi đang ở đây. Chúng ta sẽ không buông vũ khí, chúng ta sẽ bảo vệ tổ quốc mình".

"Vũ khí của chúng ta là sự thật, và sự thật là đây là đất đai của chúng ta, tổ quốc của chúng ta, con trẻ của chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ tất cả", Tổng thống Zelenskyy nói.

Quân Nga tiến vào trung tâm Kiev, Tổng thống Ukraine thề chiến đấu đến cùng - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine đứng cạnh hiện trường một vụ không kích của quân đội Nga, ngày 26/2/2022. (Ảnh: AP).

Thị trưởng Vitali Klitchsko cho biết ở ngoại ô phía tây nam Kiev, một quả tên lửa bắn trúng một tòa chung cư, tạo ra một lỗ hổng lớn trên tường của nhiều tầng nhà. Một nhân viên cứu hộ cho biết 6 dân thường đã bị thương.

Ở Kiev nói riêng và trên khắp Ukraine nói chung, người dân đang phải trốn trong các hầm tránh bom hoặc cố tìm kiếm thêm các vật phẩm thiết yếu như nước sạch, thức ăn.

Quân Nga tiến vào trung tâm Kiev, Tổng thống Ukraine thề chiến đấu đến cùng - Ảnh 3.

Một tòa chung cư ở Kiev bị cho là vừa trúng tên lửa. (Ảnh: Reuters).

Trong một video khác đăng trong ngày 26/2, ông Zelenskyy nói rằng kế hoạch của Nga nhằm nhanh chóng đánh chiếm Kiev và lập một chính phủ bù nhìn đã thất bại. Ông cũng cáo buộc quân đội Nga tấn công vào các khu vực có dân thường.

Ngày 25/2, Tổng thống Zelenskyy nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông là mục tiêu số 1 của quân Nga, gia đình của ông là mục tiêu số 2 và đây có thể là lần cuối cùng các lãnh đạo châu Âu nhìn thấy ông còn sống.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết chính phủ Mỹ đã đề nghị đưa ông Zelenskyy rời khỏi Kiev vào sáng 26/2 nhưng ông đã từ chối. Tổng thống Zelenskyy nói rằng "cuộc chiến diễn ra ở đây" và ông cần đạn chống tăng chứ không cần ai "cho đi nhờ".

Quân Nga tiến vào trung tâm Kiev, Tổng thống Ukraine thề chiến đấu đến cùng - Ảnh 4.

Trong bối cảnh chiến tranh hỗn loạn, hiện chưa rõ quân Nga đã tiến xa đến đâu. Các quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này đã giành một số thắng lợi trong việc đẩy lùi các đợt tấn công của quân Nga nhưng giao tranh vẫn diễn ra tại Kiev.

Các cuộc đụng độ ở ngoại ô thành phố cho thấy các đơn vị Nga quy mô nhỏ vẫn đang tìm cách dọn đường cho lực lượng chủ lực tiến vào.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đến nay đã khiến hàng trăm nghìn người dân Ukraine phải rời nhà cửa. Các quan chức Liên Hợp Quốc ước tính hơn 120.000 người Ukraine đã chạy tị nạn sang Ba Lan, Moldova và các nước lân cận khác.

Hy vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine

Theo hãng thông tấn TASS, trong một cuộc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng đối thoại cấp cao với Kiev về việc chấm dứt chiến tranh.

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cũng xác nhận rằng Tổng thống Putin muốn cử một phái đoàn đến thủ đô Minsk của Belarus để đàm phán với phía Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định thủ đô Minsk sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc đàm phán Nga - Ukraine.

Điện Kremlin sau đó cho biết chính phủ Ukraine đề nghị chuyển địa điểm đàm phán sang thủ đô Warsaw (Vác-sa-va) của Ba Lan, rồi sau đó hai bên mất liên lạc.

Ngày 26/2, ông Sergey Nikiforov, thư ký của Tổng thống Zelenskyy cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã chấp nhận lời đề nghị đàm phán hòa bình của Tổng thống Nga.

"Tôi bác bỏ mọi cáo buộc về việc chúng tôi từ chối đối thoại. Ukraine luôn luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình và ngừng bắn. Quan điểm của chúng tôi mãi là như vậy. Chúng tôi đã nhận lời đề nghị của Tổng thống Nga", ông Nikiforov viết trên trang Facebook cá nhân.

Theo thư ký của Tổng thống Zelenskyy, hai bên đang thảo luận về thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc đàm phán.

Quân Nga tiến vào trung tâm Kiev, Tổng thống Ukraine thề chiến đấu đến cùng - Ảnh 6.

Một phụ nữ Ukraine đứng cạnh ngôi nhà của cô vừa bị trúng tên lửa ở thủ đô Kiev, ngày 25/2/2022. (Ảnh: AP)

Quân Nga tiến vào trung tâm Kiev, Tổng thống Ukraine thề chiến đấu đến cùng - Ảnh 7.

Binh sĩ Ukraine dàn trận trên một cây cầu trong thành phố Kiev, ngày 25/2/2022. (Ảnh: AP).

Quân Nga tiến vào trung tâm Kiev, Tổng thống Ukraine thề chiến đấu đến cùng - Ảnh 8.

Binh sĩ Ukraine xem xét mảnh vỡ một máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Kiev, ngày 25/2/2022. Hiện chưa rõ đây là máy bay loại gì và của nước nào. (Ảnh: AP).

Lần gần đây nhất Kiev bị bao trùm bởi khói lửa chiến tranh là vào năm 1943 khi Phương diện quân Ukraine số 1 của Hồng quân Liên Xô do Đại tướng Nikolai Vatutin chỉ huy nỗ lực giành lại thành phố từ tay phát xít Đức. Kiev được giải phóng vào ngày 6/11/1943, tức là đúng một ngày trước ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga.

Song Ngọc

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.