|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Quân Nga tiến vào thủ đô Kiev, Ukraine phát 18.000 khẩu súng cho dân thường

22:08 | 25/02/2022
Chia sẻ
Chính phủ Ukraine phát hàng chục nghìn khẩu súng và hướng dẫn người dân làm bom xăng để kháng chiến chống Nga.
Quân Nga tiến vào thủ đô Kiev, Ukraine phát 18.000 khẩu súng cho dân thường - Ảnh 1.

Quân tình nguyện của Ukraine mang theo súng trường kiểu AK, bước trên một con đường chính dẫn vào thủ đô Kiev. (Ảnh: AFP/Getty Images).

Phóng viên BBC tại Kiev cho biết nhiều dân thường Ukraine đeo giày thể thao và mặc quần jean đang cầm súng chốt giữ các trạm kiểm soát trên những con phố chính. Một số người nấp sau gốc cây ven đường, một số khác nằm trên mặt đất phía sau các vũ khí chống tăng.

Nhiều quân nhân chuyên nghiệp cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, bên cạnh các lực lượng pháo binh và xe tăng.

Chính phủ Ukraine cho biết quân Nga đã tiến vào các quận phía bắc của thủ đô Kiev, nhiều video cho thấy các đơn vị thiết giáp đang tiếp tục tiến lên. Chính quyền đang kêu gọi người dân Ukraine làm bom xăng (Molotov cocktail) để bảo vệ thủ đô.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết khoảng 18.000 súng máy đã được phát cho những người tình nguyện chiến đấu chống quân Nga xâm lược.

Quân Nga tiến vào thủ đô Kiev, Ukraine phát 18.000 khẩu súng cho dân thường - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine chốt giữ một vị trí ở trung tâm thủ đô Kiev, ngày 25/2/2022. (Ảnh: AP).

Cả Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Ukraine đều đang kêu gọi cư dân "thông báo cho chính quyền về các động tĩnh của quân địch, làm bom xăng và tiêu diệt kẻ thù". Một tờ rơi với nội dung hướng dẫn các bước làm bom xăng đã được đăng trên trang mạng xã hội của Bộ Nội vụ Ukraine.

Ông Vadym Denysenko, cố vấn của Bộ Nội vụ, nói: "Khí tài quân sự của Ukraine đang tiến vào Kiev để bảo vệ thủ đô. Tôi đề nghị tất cả người dân không được quay phim cảnh huy động lực lượng này. Đây là việc làm cần thiết để bảo vệ thành phố của chúng ta".

Quân Nga tiến vào thủ đô Kiev, Ukraine phát 18.000 khẩu súng cho dân thường - Ảnh 3.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang của Nga đã kiểm soát sân bay Hostomel (hay còn gọi là Antonov) ở gần Kiev, có nghĩa là Nga có thể nhanh chóng đưa quân lính và khí tài đến thủ đô của Ukraine bằng các máy bay vận tải.

Thương vong của Nga và Ukraine

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố khoảng 1.000 binh sĩ Nga đã chết kể từ đầu cuộc xâm lược đến nay, trong khi con số tử vong bên phía Ukraine là 194, bao gồm 57 dân thường. 

Về phần mình, phía Nga khẳng định đã "loại bỏ" 200 binh sĩ đặc nhiệm Ukraine trong trận bao vây sân bay Hostomel. Nga đã điều động khoảng 200 máy bay trực thăng cho trận chiến này và không chịu thương vong nào, hãng tin RIA Novosti của nhà nước Nga cho biết. 

Bộ Quốc phòng Nga thông báo tính đến sáng 25/2, Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 118 cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm 11 sân bay, 13 sở chỉ huy và liên lạc, 36 trạm radar và 14 hệ thống tên lửa phòng không.

Thêm vào đó, 11 máy bay của Ukraine đã bị bắn rơi, 18 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, nhiều hệ thống pháo phản lực và 5 thuyền chiến đã bị phá hủy

Lính dù của Nga đã kiểm soát khu vực quanh Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - nơi xảy ra thảm họa kinh hoàng vào năm 1986. Quân đội Nga và Ukraine đã đồng ý cùng nhau bảo vệ nhà máy này, không để kẻ xấu lợi dụng gây ra sự cố hạt nhân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói.

Trong cuộc chiến tranh giữa Liên Xô và Phần Lan năm 1939 - 1940, các máy bay của Liên Xô đã thả bom xuống nhiều vùng của Phần Lan. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Liên Xô khi đó là Vyacheslav Molotov lại nói rằng các máy bay này đang thả bánh mỳ để cứu đói cho người dân.

Dân Phần Lan liền gọi các quả bom của Liên Xô là "bánh mỳ Molotov". Để chống lại xe tăng Liên Xô, binh sĩ Phần Lan đã tự chế một loại bom xăng và đặt tên là "Molotov cocktail" với hàm ý mỉa mai rằng Liên Xô đã tặng bánh mỳ để ăn thì Phần Lan cũng tặng lại một loại đồ uống.

Từ Thế chiến thứ 2 đến nay, các loại bom xăng trên khắp thế giới đều được gọi chung là Molotov cocktail. Thứ vũ khí thô sơ này được dùng để ném vào xe tăng ở tầm rất gần, có thể gây cháy xe tăng nhưng cũng rất nguy hiểm cho người sử dụng

Molotov Cocktail chỉ thích hợp cho tác chiến đô thị, nơi có nhiều nhà cửa, chỗ ẩn nấp.

Bom xăng, còn gọi là Molotov cocktail. (Ảnh: asiatimes.com).

Song Ngọc

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).