|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ukraine chưa thất thủ, kế hoạch của Nga đang bị cản bước

16:38 | 27/02/2022
Chia sẻ
Theo các quan chức Mỹ và Anh, sự kháng cự của Ukraine và những khó khăn về logistics đang cản trở kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" của Nga.

CNBC dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ và Anh cho biết, thái độ kháng cự của Ukraine và khó khăn về mặt logistics đang cản trở kế hoạch tấn công của Nga hơn dự đoán của các nhà hoạch định tại Moscow.

Đồng thời, giới chức phương Tây cho rằng chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ quân đội Nga đã kiểm soát được bất kỳ thành phố lớn nào tại Ukraine.

Ukraine chưa thất thủ

Cụ thể, chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định: "Binh lính Nga chưa đạt tiến triển như kế hoạch. Họ đang phải đối mặt với thách thức về logistics và sự kháng cự mạnh mẽ từ người dân Ukraine".

Rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ địa phương), quân đội Ukraine, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, đã thành công đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev.

Truyền thông cũng đã báo cáo về nhiều cuộc giao tranh tại và xung quanh một số thành phố lớn khác của Ukraine. Thậm chí có hình ảnh các mảnh tên lửa xuyên qua trần của một căn hộ.

"Quân Nga đang chịu thương vong và một số binh sĩ Nga đã bị các lực lượng Ukraine bắt làm tù binh", Bộ Quốc phòng Anh thông tin thêm.

Phương Tây: Ukraine chưa thất thủ, kế hoạch của Nga đang bị cản bước - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một chiếc xe tăng của Nga vừa bị quân đội Ukraine bắn phá tại vùng Luhansk - một trong hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. (Ảnh: Getty Images).

Chia sẻ với CNBC, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói tình hình tại Ukraine đang rất phức tạp và rất khó hoặc không thể xác minh các thông tin tình báo nhỏ lẻ.

Vị quan chức trên cho biết Nga đã điều động khoảng một nửa lực lượng tới biên giới Ukraine trước khi tiến công vào nước láng giềng. Con số này tăng so với ước tính một phần ba mà quan chức này đưa ra hôm 25/2.

CNBC cho biết, vị quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối tiết lộ chi tiết về thế trận lực lượng còn lại của Nga, nhưng cho biết "tốc độ của quân Nga đang tiếp tục chững lại do sự kháng cự gay gắt của Ukraine".

Theo báo cáo tháng 1 từ Cơ quan Nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ, quân đội Ukraine đang có khoảng 145.000 - 150.000 binh lính. Trong khi đó, Nga được cho là đã điều động tổng cộng 190.000 binh lính cho cuộc tấn công đợt này.

Vị quan chức Mỹ cho biết các cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất đang diễn ra xung quanh thành phố Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ngoài ra, quân Nga cũng đang gặp phải sự chống cự khủng khiếp khi tiến công vào thủ đô Kiev.

Ông Oleh Synehubov, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Nhà nước khu vực Kharkiv, kêu gọi cư dân thành phố nên ở yên tại nơi trú ẩn và không nên di chuyển đi bất cứ đâu. Ông nói quân Nga đã tràn vào Kharkiv vào ngày 27/2.

"Các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tiêu diệt kẻ thù. Thường dân yêu cầu không được ra đường", ông Synehubov nhấn mạnh.

Tóm lại, vị quan chức chính phủ Mỹ nhấn mạnh mọi diễn biến "có thể thay đổi theo từng giờ" và mọi ước tính chỉ phản ánh một thời gian ngắn.

Vũ khí của đồng minh đang đến Ukraine

Một quan chức khác của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington sẽ gửi đợt hỗ trợ vũ khí mới sang cho Ukraine, trong đó có thêm các tên lửa Javelin. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã xác nhận điều này vào ngày 26/2.

Javelin là tên lửa do các gã khổng lồ quốc phòng của Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon sản xuất. Đây là loại tên lửa vác vai di động được thiết kế để làm nổ xe tăng.

Ở diễn biến khác, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khiến giới quan sát bất ngờ khi thông báo Berlin sẽ cung ứng cho Nga 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa Stinger. Động thái này đánh dấu sự đảo ngược rõ rệt trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Đức.

Tương tự Javelin, tên lửa Stinger có thể được mang vác bởi một người. Chúng được thiết kế để bắn hạ máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định.

Khả Nhân

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.