Tại kỳ cơ cấu công bố tháng 10 của VNDiamond Index, khối phân tích Chứng khoán BIDV (BSC Research) dự báo các quỹ tham chiếu sẽ mua mới gần 26 triệu cp MWG, ngược lại bán mạnh đối với VRE, OCB, PNJ, GMD REE.
MWG sẽ tiếp tục tối ưu hóa vận hành, đóng các cửa hàng An Khang kém hiệu quả đưa số lượng cửa hàng cuối năm 2024 về mức 300 và cải thiện doanh thu trên cửa hàng tiệm cận điểm hòa vốn cấp độ công ty.
Doanh thu tập đoàn tiếp tục được mở rộng lên 3 tỷ USD trong 7 tháng, tăng 15% so với cùng kỳ nhờ động lực chính từ Bách Hóa Xanh cũng như tăng trưởng 6% của nhóm TGDĐ và ĐMX.
Các đại diện ngành bán lẻ, hàng tiêu dùng như MWG, PNJ, FRT, MCH đã tăng điểm khả quan từ đầu năm, trong khi nhóm vốn hóa lớn hơn như VNM, MSN, SAB mới "chớm vào sóng" gần đây.
MWG quyết định "khai tử" chuỗi điện máy nổi tiếng một thời sau 6 năm thâu tóm, nằm trong chiến lược tái cấu trúc giảm lượng tăng chất đối với nhiều mảng kinh doanh nhỏ lẻ.
Người đứng đầu Bách Hóa Xanh dự báo doanh số bình quân/shop vẫn có khả năng tăng nhưng không đáng kể bởi nhiều cửa hàng đã đạt ngưỡng tải hàng hóa và phục vụ cao nhất, công ty sẽ tích cực mở mới cửa hàng.
Sau giai đoạn khai tử 46 cửa hàng trong nửa đầu năm, lãnh đạo chuỗi nhà thuốc cho biết sẽ mạnh tay xóa sổ thêm khoảng 181 điểm bán khác trong chu kỳ nửa cuối năm.
Lãnh đạo MWG nói thị trường điện máy Indonesia còn phân mảnh và nhiều tiềm năng bùng nổ, theo đó tập đoàn sẽ bước vào giai đoạn bành trướng để hướng đến mốc 500 cửa hàng EraBlue.
Đại diện FTSE Russell nói sẽ tiến hành đánh giá vào tháng 3 và công bố kết quả vào tháng 4, với các phản hồi hiện tại từ hội đồng tư vấn đều tích cực, qua đó bày tỏ tin tưởng thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều cơ hội được nâng hạng.