|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lý do ứng dụng gọi xe Ola từ chối 1,1 tỉ USD

15:45 | 09/04/2019
Chia sẻ
Công ty gọi xe trực tuyến Ola ở Ấn Độ từ chối khoản đầu tư bổ sung 1,1 tỉ USD từ tập đoàn SoftBank vì người đồng sáng lập lo mất quyền kiểm soát công ty.

Khi các startup huy động vốn mạo hiểm để phát triển kinh doanh, họ bắt đầu với vòng Series A và sau đó tiếp tục với các vòng Series E, F hay thậm chí G trước khi phát hành cổ phiếu. Ola - hãng gọi xe trực tuyến ở Ấn Độ - lại theo lộ trình khá dị thường. Họ vừa kết thúc vòng gọi vốn Series J và đang hướng tới vòng Series K.

Vấn đề đáng lưu ý ở đây còn quan trọng hơn tiền. Bhavish Aggarwal, người đồng sáng lập Ola - muốn duy trì sự độc lập với SoftBank, công ty viễn thông đã rót vốn cho hàng trăm startup công nghệ khắp thế giới. Masayoshi Son, người lãnh đạo tập đoàn SoftBank, từng rót vốn cho Ola trong giai đoạn đầu. Nhưng Aggarwal tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của SoftBank do tập đoàn cũng rót vốn cho đối thủ của họ là Uber, rồi sau đó khuyến khích hai đối thủ sát nhập.

Lý do ứng dụng gọi xe Ola từ chối 1,1 tỉ USD - Ảnh 1.

Bhavish Aggarwal, người đồng sáng lập hãng gọi xe Ola. Ảnh: NDTV

Son đã đề xuất góp thêm 1,1 tỉ USD vào Ola để tăng cổ phần lên hơn 40%, theo một số nguồn tin giáu tên trong nội bộ Ola. Nhưng Aggarwal cố gắng đưa ra những điều khoản để bảo đảm sự kiểm soát của anh đối với công ty. Cuối cùng, hai bên không đạt thỏa thuận nên Aggarwal đang nhận vốn của những nhà đầu tư khác. Chỉ riêng trong năm nay, anh đã nhận 300 triệu USD từ tập đoàn xe hơi Huyndai và khoảng 90 triệu USD từ Sachin Bansal, người đồng sáng lập công ty Flipkart Online Services.

"Bhavish từ chối tiền của SoftBank vì anh ấy không muốn làm loãng cổ phần của Ola. Những người sáng lập sẽ trở thành người làm thuê khi ai đó ngồi vào ghế của họ và chỉ đạo họ", Mohandas Pai, nhà đầu tư mạo hiểm và là cựu giám đốc tài chính của tập đoàn Infosys, phát biểu.

Ban lãnh đạo Ola khẳng định công ty không có bất đồng với tập đoàn SoftBank ở Nhật Bản.

"SoftBank là một đối tác tuyệt vời đối với chúng tôi trong quá trình chúng tôi phát triển kinh doanh", một người phát ngôn của Ola nhấn mạnh. 

Lý do ứng dụng gọi xe Ola từ chối 1,1 tỉ USD - Ảnh 2.

Masayoshi Son, người sáng lập tập đoàn viễn thông SoftBank, là một trong những nhà đầu tư nổi bật nhất trong giới công nghệ trên thế giới. Ảnh: Nikkei

Người phát ngôn của SoftBank cũng khẳng định tập đoàn có mối quan hệ khăng khít với mọi công ty mà họ rót vốn, bao gồm Ola. "Ngoài vấn đề đó, chúng tôi không bình luận về những vấn đề cụ thể liên quan tới cá nhân và nội bộ công ty", người phát ngôn nói thêm.

Bhavish Aggarwal tránh cuộc họp giữa Masayoshi Son và các công ty mà SoftBank góp vốn khi Son thăm Ấn Độ, theo một số người thân cận với Bhavish. Vị doanh nhân 33 tuổi cũng vắng trong cuộc họp giữa các nhà sáng lập nhận vốn của SoftBank với đoàn công tác của Thái tử Mohammed Bin Salman (của Arab Saudi) vài tuần trước, theo báo Economic Times. Saudi Arabia đóng góp gần một nửa khoản vốn 100 tỷ USD cho Quỹ Tầm nhìn của Son. 




Nhạc Dương

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.