Điểm tiêu cực hiện tại vẫn là việc dịch bệnh đang lan nhanh và chưa có dấu hiệu được kiểm soát tại Hàn Quốc có thể gián tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Việt Nam là một trong những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới đầu năm 2020 nhưng một số nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đang kì vọng thị trường sẽ sớm bật tăng trở lại.
Thị trường chứng khoán phiên 25/2 giảm điểm trong phiên sáng giữa ảnh hưởng tâm lí từ dịch covid-19, dù vậy nhóm ngân hàng bùng nổ về cuối phiên giúp các chỉ số đều đóng cửa trong sắc xanh.
Chuyển động dòng tiền thông minh ngày 25/2, cổ phiếu tài chính và bất động sản hút tiền. Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng trong khi tự doanh tiếp tục chuỗi 11 phiên mua ròng liên tiếp.
Không kể những tác động tiêu cực từ dịch covid-19, thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần này do hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quĩ đầu tư theo các bộ chỉ số của MSCI Frontier Market.
Chuyển động dòng tiền thông minh ngày 24/2, khối tự doanh mua ròng 45 tỉ đồng phiên cuối tuần, tập trung gom CCQ ETF nội. Đáng chú ý, đây là phiên mua ròng liên tiếp thứ 10 của khối này.
Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 24/2 của công ty chứng khoán, về kĩ thuật, đồ thị của chỉ số VN30 cho thấy chỉ số đang đi quanh vùng 865 - 871, chỉ báo RSI vẫn chưa cho thấy tín hiệu tăng trưởng mặc dù MACD đã giao cắt lên đường tín hiệu.
Tuần tới, thị trường dự báo có diễn biến điều chỉnh vào đầu tuần trước khi hồi phục trở lại về cuối tuần. Về tổng thể, VN-Index vẫn sẽ dao động trong kênh giá đi ngang được giới hạn bởi cận dưới 920 - 925 điểm và cận trên 940 - 943 điểm trong ngắn hạn.
Ông Phan Đức Tú cho rằng muốn tăng tín dụng, vốn tự có của các ngân hàng phải tăng lên tương ứng, là áp lực rất lớn với các ngân hàng thương mại khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.