|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Một công ty phải nộp phạt số tiền gấp đôi lãi quí III

07:51 | 23/11/2020
Chia sẻ
UBCKNN ra quyết định xử phạt hành chính đối với Gia Lai CTC do hàng loạt những vi phạm trong công bố thông tin, tổ chức và thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ngày 16/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Gia Lai CTC do hàng loạt vi phạm.

Cụ thể, Gia Lai CTC phải nộp phạt 85 triệu đồng do không công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống công bố thông tin của UBCK và trang thông tin điện tử của công ty đối với một số thông tin định kì, bất thường theo qui định pháp luật.

Bên cạnh đó, công ty cũng vi phạm qui định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). 

Công ty gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2019 vào ngày 17/6/2019 trong khi danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lại được lập ngày 5/6/2019, không sớm hơn 5 ngày theo qui định của pháo luật. Như vậy, công ty bị phạt thêm 85 triệu đồng. 

Ngoài ra, công ty còn bị phạt cảnh cáo do không ban hành qui chế về công bố thông tin và không xây dựng qui chế nội bộ về quản trị công ty theo qui định pháp luật.

Tổng cộng với các vi phạm trên, Gia Lai CTC bị UBCKNN xử phạt tổng cộng 170 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh quí III/2020, Gia Lai CTC báo cáo doanh thu thuần đạt hơn 16 tỉ đồng, giảm 14% so với cùng kì nhưng lãi sau thuế tăng 2,7 lần lên 84 triệu đồng. Theo đó, số tiền bị xử phạt gấp đôi số lãi quí III của doanh nghiệp này.

Một cá nhân cũng bị UBCK xử phạt là ông Nguyễn Tiến Nam, người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP Thực phẩm Hồng Hà (Mã: HSL).

Cụ thể, ông Nguyễn Tiến Nam đã bán 500.000 cổ phiếu HSL ngày 10/6 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Với vi phạm này, ông Nam phải nộp phạt 45 triệu đồng.

Linh Giang

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.