|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội nhà nghỉ thanh niên quốc tế (International Youth Hostel Federation - IYHF) là gì?

17:19 | 25/02/2020
Chia sẻ
Hiệp hội nhà nghỉ thanh niên quốc tế (tiếng Anh: International Youth Hostel Federation - IYHF) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ cung cấp một mạng lưới nhà nghỉ.
Hiệp hội nhà nghỉ thanh niên quốc tế (International Youth Hostel Federation - IYHF) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: krunsj.be)

Hiệp hội nhà nghỉ thanh niên quốc tế

Khái niệm

Hiệp hội nhà nghỉ thanh niên quốc tế trong tiếng Anh gọi là: International Youth Hostel Federation - IYHF/ Hostelling International.

Hiệp hội nhà nghỉ thanh niên quốc tế là một tổ chức từ thiện quản lí một liên đoàn gồm các hiệp hội nhà nghỉ thanh niên phi lợi nhuận. Các hiệp hội Nhà nghỉ Thanh niên kết hợp cung cấp một mạng lưới nhà nghỉ hay kí túc xá ở hơn 80 quốc gia. (Theo Hostelling International - HI)

Nhiệm vụ

Thúc đẩy giáo dục cho tất cả những người trẻ tuổi của tất cả các quốc gia, đặc biệt là những người trẻ tuổi nhưng có điều kiện hạn chế, bằng cách khuyến khích họ nâng cao hiểu biết, yêu thương và quan tâm nhiều hơn tới nông thôn và đánh giá cao các giá trị văn hóa của các thị trấn và thành phố ở tất cả các vùng miền của thế giới. 

Và như là một khoản phụ trợ để cung cấp các nhà trọ hoặc loại hình nơi ở khác, trong đó sẽ không có sự phân biệt chủng tộc, quốc tịch, màu da, tôn giáo, giới tính, giai cấp, hoặc quan điểm chính trị và do đó có thể phát triển sự hiểu biết sâu rõ hơn về con người ở cả trong và ngoài nước.

Một số thông tin nhanh

- HI đã được xác định là nhà cung cấp chỗ ở du lịch lớn thứ sáu trên thế giới với hơn 3.500 nhà nghỉ trên toàn thế giới.

- Với gần bốn triệu thành viên, HI là một trong những tổ chức thành viên thanh niên lớn nhất thế giới và là mạng lưới toàn cầu duy nhất của Hiệp hội Nhà nghỉ Thanh niên.

- 37 triệu lượt trọ lại qua đêm mỗi năm

- 11 triệu phiên khách truy cập hàng năm trên hihostels.com

- 500 triệu GBP (Bảng Anh) doanh thu hàng năm

- Từ năm 1946 mạng lưới HI đã ghi nhận hơn 1,6 tỉ lượt trọ qua đêm, và đã tham gia, khuyến khích và thúc đẩy những người trẻ trên khắp thế giới đi du lịch, học hỏi và khám phá

- Tổ chức được UNESCO công nhận

Mục tiêu chính của HI là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhà nghỉ thanh niên. Nhiệm vụ mang lại cơ hội cho khách sự học hỏi bằng những trải nghiệm và phát triển các kĩ năng xã hội, cũng như hiểu các nền văn hóa khác nhau và phát triển nhận thức về bảo vệ môi trường.

(Tài liệu tham khảo: The World Tourism Organization - UNWTO)

Tuyết Nhi