Lo ngại một số dịch bệnh liên quan đến thủy sản có thể thâm nhập vào Saudi Arabia, cơ quan chức năng nước này vừa quyết định tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng thủy sản Việt Nam.
Trên thị trường nông sản hôm nay (2/2), giá cà phê nguyên liệu tại Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ lên, nhiều nơi giá đã lấy lại ngưỡng 37.000 đồng/kg; giá cao su tại Nhật Bản cũng giữ xu hướng phục hồi.
Năm 2017, dù gặp bất lợi, khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hàng rào kỹ thuật, thuế quan của các nước, song ngành thủy sản vẫn thắng lợi lớn: Kim ngạch XK đạt trên 8,3 tỷ USD.
Lúa đông xuân sớm ở ĐBSCL bắt đầu thu hoạch đúng lúc thị trường xuất khẩu tốt. Những ngày qua thương lái rảo khắp đồng ruộng đặt cọc rất cao thu mua bằng được. Giá lúa vụt tăng, nhất là giống chất lượng cao.
Ngày 31/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức cuộc họp tổng kết đánh giá về tình hình XK nông sản Việt Nam năm 2017, đồng thời đưa ra những nhận định cũng như giải pháp đẩy mạnh XK nông sản trong năm 2018.
Giá đồng hôm nay (1/2) ít biến động trên sàn London, được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan về triển vọng công nghiệp toàn cầu nhưng chịu áp lực do nhu cầu ảm đạm khi tết âm lịch đang đến gần.
Có lẽ, lời ví von "nhiều như cát" giờ đã không còn đúng nữa, khi mà nguồn tài nguyên được mặc định là "không bao giờ cạn" này đang ngày càng khan hiếm.
Xuất khẩu toàn ngành thép cả năm 2017 đạt 5,5 triệu tấn, tăng 28,5% so với năm 2016, đem về 3,643 tỷ USD, tăng 45,4%, nhưng lượng ngoại tệ chi ra để nhập thép thành phẩm và nguyên liệu đã vượt 10 tỷ USD.
Liên minh Châu Âu (EU) vừa quyết định đánh thuế lên một số sản phẩm gang nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm trừng phạt hành động bán phá giá của các nhà sản xuất nước này.
Theo lập luận với Candice Visser và Quentin Hanich, đối với ngành công nghiệp cá ngừ toàn cầu, trước đây đã từng phải vật lộn với các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp và không bảo vệ môi trường, việc sử dụng blockchain có thể là một bước ngoặt mới.
Những năm gần đây, do giá thu mua mủ cao su liên tục giảm mạnh nên nhiều nông hộ trồng cao su ở Đắk Lắk đã chặt bỏ vườn cây để chuyển đổi đất sang cây trồng khác nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Tại thị trường trong nước, đường nội đang bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi đường ngoại. Với XK, ngành đường cũng không chống đỡ được sự áp đảo của đường tạm nhập tái xuất (TNTX). Thực trạng ảm đạm này khiến đường tồn chất đống trong kho, còn các nhà máy thì rơi vào cảnh “sống dở chết dở”.
Sau khi FTSE Russell công bố danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào GEIS, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trọng số mới của Việt Nam cao hơn đáng kể so với tính toán trước đó, qua đó có thể kéo quy mô dòng vốn vào thị trường vượt mức kỳ vọng cũ.