|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cao, xuất khẩu gạo tăng mạnh hơn 70% trong tháng giáp Tết

13:22 | 30/01/2018
Chia sẻ
Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp cho biết, giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ít biến động trong tháng 1, nhưng giá gạo xuất khẩu lại có dấu hiệu tăng.
gia gao xuat khau tang du gia gao dbscl lang song trong thang 1 Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lần đầu tiên trong gần một tháng qua

Thị trường lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trầm lắng

Theo báo cáo, trong tháng 1, đa số các địa phương đã hết lúa tươi, giá lúa ít biến động.

Dựa trên số liệu từ hệ thống cung cấp giá tại địa phương dưới đây là giá lúa tại một số tỉnh ĐBSCL:

Địa phương

Giống lúa

Giá trong tháng 1 (đồng/kg)

Biến động +/- (đồng/kg)

Vĩnh Long

IR50404

5.300

0

Bạc Liêu

6.500

0

Kiên Giang

IR50404

5.600

- 100

OM 4218

6.300

- 100

OM 6976

6.300

- 200

Jasmine

6.600

- 100

Tại Kiên Giang, giá lúa sau khi tăng khoảng 100 đồng/kg thì đã giảm trở lại mức giá đầu tháng.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu lại có dấu hiệu tăng, như gạo 5% tấm của Việt Nam tăng 45 USD/tấn trong tháng 1 từ mức 390 – 395 USD/tấn lên 420 – 430 USD/tấn (giá FOB tại cảng Sài Gòn) nhờ triển vọng thương mại với Philippin và Indonesia.

Về tình hình xuất khẩu gạo trong tháng 1 ước tăng 56,5% về khối lượng lên 524.000 tấn, và tăng 74,2% về giá trị lên 249 triệu USD so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình gieo cấy lúa trong tháng 1

Theo Bộ Nông nghiệp, tính đến 15/1, cả nước gieo cấy được 1.862.100 ha lúa Đông xuân, bằng 95,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc gieo cấy đạt 56.500 ha, bằng 60,5%; còn tại địa phương phía Nam diện tích lúa gieo cấy 1.805.600 ha, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng vùng ĐBSCL gieo cấy được 1.533.800 ha, bằng 101,1% cùng kỳ.

Tiến độ gieo trồng lúa đông xuân tại các địa phương phía Bắc thấp hơn cùng kỳ do năm nay bố trí lịch thời vụ cây lúa chậm hơn, thêm vào đó bắt đầu từ ngày 8/1 có đợt không khí lạnh kéo dài trên 1 tuần, nên việc gieo sạ chậm lại, khi thời tiết ấm hơn mới tiến hành gieo trồng tiếp.

Hiện những diện tích lúa đông xuân đã xuống giống đang sinh trưởng và phát triển tốt, không bị ảnh hưởng nhiều bởi sâu bệnh. Hơn 73.200 ha lúa đông xuân vùng ĐBSCL đã cho thu hoạch, giảm 43,7% so cùng kỳ do ảnh hưởng của nước lũ lên cao và rút chậm nên xuống giống trễ

Tố Tố