|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Grab sẽ đầu tư thêm 500 triệu USD vào Việt Nam trong 5 năm tới

16:49 | 28/08/2019
Chia sẻ
Với khoản đầu tư 500 triệu USD vào Việt Nam trong 5 năm tới, Grab sẽ phát triển các giải pháp công nghệ tài chính, công nghệ di động mới và giao vận.

Sáng 28/8, Grab Holdings Inc. (Grab) chính thức công bố họ sẽ đầu tư 500 triệu USD vào Việt Nam trong vòng 5 năm tới để phát triển các giải pháp công nghệ tài chính, công nghệ di động mới và logistic.

Theo Grab, khoản đầu tư mới là động thái tiếp nối sự tăng trưởng mạnh mẽ của Grab trong nửa đầu năm 2019 trên cả ba lĩnh vực kết nối di chuyển, giao món ăn và thanh toán điện tử.

"Khoảng đầu tư mới thể hiện cam kết chặt chẽ và sâu rộng của Grab cho thị trường Việt Nam", Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á của Grab, ông Russell Cohen, phát biểu.

Grab bike 1

Một tài xế Grab đợi khách ở thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhạc Dương

Cohen nói thêm rằng nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng cùng với số lượng người trẻ quen dùng điện thoại thông minh ngày càng gia tăng là những điều kiện chín muồi giúp Việt Nam dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật số.

Grab, cùng đối thủ Go-Jek, đang đặt mục tiêu chuyển đổi từ một ứng dụng gọi xe thành một siêu ứng dụng để người dùng có thể thanh toán, gọi đồ ăn, giao hàng và đặt khách sạn vòng quanh Đông Nam Á.

Với sự hiện diện trên 160 triệu thiết bị tại 8 quốc gia trong khu vực, Grab nói rằng khoản đầu tư vào Việt Nam nhằm xây dựng mạng lưới giao thông thế hệ mới và thay đổi cách các dịch vụ quan trọng như chăm sóc sức khoẻ.

Giống Indonesia, nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu và giới trẻ tại Việt Nam đang sử dụng ứng dụng và các website để tiếp cận dịch vụ. Việt Nam đang đứng thứ ba hoặc thứ tư trong số các thị trường hàng đầu của Grab.

Năm 2018, Grab hợp tác cùng công ty Moca để triển khai dịch vụ ví điện tử. Grab cũng thành lập một liên doanh với Credit Saison, công ty thẻ tín dụng Nhật Bản, để cung cấp các khoản vay và phân tích tín dụng cho người dùng và các doanh nghiệp vi mô ở Đông Nam Á.

Theo thông tin từ công ty phân tích dữ liệu App Annie, Grab là ứng dụng gọi xe được tải về nhiều nhất tại Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay.

Nhạc Dương

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.