|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Goldman Sachs vừa điều chỉnh dự báo: Fed sẽ hạ lãi suất sớm hơn, nhanh hơn trong năm 2024

06:42 | 15/12/2023
Chia sẻ
Các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo chính sách tiền tệ tại Mỹ. Họ cho rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất ngay từ tháng 3/2024.

 

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Bloomberg).

Trong báo cáo mới nhất, các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự đoán lạm phát tính theo thước đo ưa thích của Fed là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCEPI lõi) sẽ đạt 2,1% vào cuối năm tới.

Tại thời điểm đó, lạm phát sẽ gần sát với mức mục tiêu 2% mà ngân hàng trung ương Mỹ đặt ra. “Trong bối cảnh lạm phát nhanh chóng quay về mức mục tiêu, giờ đây chúng dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất sớm hơn và nhanh hơn”.

Hiện tại, các nhà kinh tế của Goldman Sachs kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3, tháng 5 và tháng 6 năm tới. Trong các quý sau, Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trước đó, ông lớn ngân hàng Phố Wall dự báo Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong quý IV và chỉ một lần hạ trong năm 2024, theo Bloomberg.

Theo các nhà kinh tế, ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới sẽ kết thúc chu kỳ nới lỏng khi lãi suất chuẩn nằm trong phạm vi 3,25 - 3,5%.

 

 

Kết thúc cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2023, các quan chức Fed đã nhất trí giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25 - 5,5%, cao nhất trong hơn 22 năm qua.

Tại cuộc họp, giới chức Fed dự đoán họ sẽ thực hiện 3 đợt hạ lãi suất trong năm 2024, 4 lần vào năm 2025 và 3 lần nữa vào năm 2026. Cuối cùng, chi phí đi vay liên ngân hàng sẽ xuống phạm vi 2 - 2,25%.

Chia sẻ tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed “đã bắt đầu cân nhắc hạ lãi suất”. Ông nói đây là một chủ đề mà các quan chức đã thảo luận tại cuộc họp.

Cũng ở cuộc họp, các quan chức Fed đã điều chỉnh dự báo lạm phát. Họ dự kiến tỷ lệ lạm phát tính PCEPI lõi sẽ giảm xuống mức 2,4% vào năm 2024, sau đó xuống 2,2% vào năm 2025 và cuối cùng chạm mục tiêu 2% vào năm 2026. Hồi tháng 10, PCEPI lõi tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Trước khi Fed đưa ra quyết định chính sách một ngày, Bộ Lao động Mỹ đã phát hành báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11.

CPI tăng khá khớp với dự báo. Cụ thể, chỉ số này đi lên 3,1% so với cùng kỳ năm trước và 0,1% so với tháng 10. Nếu không tính giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, CPI lõi tăng 4% so với cùng kỳ và 0,3% so với tháng 10.

Bình luận về các động thái vừa qua của Fed, các nhà kinh tế của Goldman Sachs nhận xét: “Fed đã phát đi một thông điệp ôn hoà tại cuộc họp tháng 12”.

Khả Nhân