|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Goldman Sachs, UBS: Thị trường đang kì vọng quá mức vào việc Fed cắt giảm lãi suất

14:52 | 06/06/2019
Chia sẻ
Theo nhà điều hành cấp cao tại hai ngân hàng UBS và Goldman Sachs, giới đầu tư đang cho phép kì vọng quá mức về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2019.
Goldman Sachs, UBS: Thị trường đang kì vọng quá mức vào việc Fed cắt giảm lãi suất - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: AFP)

Theo CNBC, kì vọng về chi phí đi vay thấp hơn đã gia tăng sau những bình luận gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng như các quan chức hàng đầu khác tại ngân hàng trung ương Mỹ, nhờ đó giúp thị trường chứng khoán tăng vọt.

Tuy nhiên, ông Axel Weber, Chủ tịch ngân hàng Thụy Sĩ UBS (đồng thời cũng là Chủ tịch của IIF), cho biết vào hôm 6/6 rằng các nhà giao dịch có thể đang hiểu sai ý nghĩa của bình luận trên.

"Tôi nghĩ rằng thị trường đang đánh giá quá cao khả năng cắt giảm lãi suất của Fed", ông Weber cho biết trong một cuộc thảo luận tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF) ở Tokyo.

"Nếu bạn quan sát một số nhà hoạch định chính sách chủ chốt như Charlie Evans và Jay Powell, chuyện cắt giảm lãi suất không thể xảy ra trong thời gian tới", ông Weber nhận định. "Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục yếu kém trong nửa cuối năm, có khả năng Fed sẽ xem xét hành động khắc phục".

Ông John Waldron, Chủ tịch kiêm CEO của Goldman Sachs, cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

"Thị trường đang phụ thuộc vào một loạt các động thái lớn của Fed", ông Waldron, người cũng tham dự cuộc thảo luận, cho hay. "Tôi lo ngại rằng thị trường đang quá lạc quan về thời điểm và phần trăm lãi suất Fed sẽ cắt giảm".

Ông Weber không nhận thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất để đề phòng trường hợp xấu tại thời điểm này. Tuy nhiên, ông cho biết Fed rõ ràng đã sẵn sàng để thay đổi chính sách tiền tệ nếu hành động đó là cần thiết.

"Trên thực tế, Mỹ có công cụ để thay đổi tình thế và tôi nghĩ sẽ thật không khôn ngoan nếu Mỹ không sử dụng công cụ đó nếu nền kinh tế suy yếu đáng kể. Tuy nhiên, tôi nhận thấy việc thị trường kì vọng lớn như vậy là làm quá".

Ông Waldron còn nói thêm rằng "thị trường chắc chắn đang kì vọng mức cắt giảm lãi suất hơn 100 điểm cơ bản". Tuy nhiên, ông dự đoán Fed sẽ phụ thuộc vào dữ liệu hơn là dựa trên cảm tính trong một khoảng thời gian ngắn.

Khả Nhân