Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu do tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu và OPEC+ tăng sản lượng
Động thái này diễn ra sau khi giá dầu giảm so với mức đỉnh trong năm nay hồi tháng 1, do nguồn cung dồi dào, triển vọng nhu cầu yếu từ Trung Quốc – nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, và căng thẳng thương mại toàn cầu ngày càng leo thang.
“Mặc dù mức giảm 10 USD/thùng kể từ giữa tháng 1 lớn hơn dự báo trong kịch bản cơ sở, chúng tôi vẫn hạ kỳ vọng giá dầu Brent tháng 12/2025 xuống còn 71 USD/thùng – giảm 5 USD,” các chuyên gia phân tích của Goldman, bao gồm Daan Struyven, cho biết trong một ghi chú ngày Chủ nhật.

Diễn biến giá dầu Brent trong 6 tháng qua (Nguồn: Tradingeconomics, Đơn vị: USD/thùng)
“Rủi ro trung hạn đối với dự báo này vẫn nghiêng về chiều giảm, do khả năng xung đột thuế quan leo thang thêm và quá trình OPEC+ tăng sản lượng có thể diễn ra lâu hơn”.
Một số nhà giao dịch dầu mỏ lớn nhất thế giới cũng trở nên bi quan hơn, trong đó Vitol Group và Gunvor Group đều dự báo tình trạng dư cung. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuần trước cũng cho biết nhu cầu dầu đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cuộc chiến thương mại leo thang, cùng với cam kết tăng nguồn cung của OPEC và các đồng minh. IEA dự báo thị trường sẽ dư thừa khoảng 600.000 thùng/ngày trong năm nay, tương đương 0,6% mức tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày.
Tuy vậy, Goldman Sachs cho biết họ vẫn kỳ vọng giá dầu sẽ phục hồi nhẹ trong vài tháng tới, nhờ tăng trưởng kinh tế Mỹ hiện vẫn còn khá vững vàng, và các lệnh trừng phạt của Washington vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng. Ngoài ra, các rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, bao gồm lệnh tấn công mới nhất của Mỹ vào các địa điểm do phiến quân Houthi kiểm soát tại Yemen, trong bối cảnh nhóm này tiếp tục đe dọa hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ.
Goldman cũng cho biết, nhu cầu dầu toàn cầu trong tháng 1 sẽ tăng 900.000 thùng/ngày, thấp hơn 18% so với dự báo trước đó.
Ngân hàng này dự đoán giá dầu Brent sẽ dao động trong khoảng từ 65 đến 80 USD/thùng, và bình quân năm 2026 có thể đạt 68 USD/thùng.
Giá dầu thô tăng trở lại 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/3), kết thúc tuần gần như không thay đổi khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng mờ nhạt về việc chiến tranh Ukraine sớm kết thúc, điều có thể đưa nguồn cung năng lượng từ Nga trở lại thị trường phương Tây.
Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô Brent tăng 1,1% lên 70,65 USD/thùng sau khi giảm 1,5% vào phiên trước đó, và giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng 0,95% lên 67,18 USD/thùng, sau khi mất 1,7% vào thứ Năm (13/3). Tuy nhiên, so sánh với đầu năm, giá dầu Brent giảm 12% và dầu WTI giảm 14%.