|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường dầu mỏ chịu áp lực trước quyết định tăng sản lượng của OPEC+

19:40 | 04/03/2025
Chia sẻ
OPEC+ tuyên bố sẽ tiến hành kế hoạch tăng sản lượng dầu từ tháng 4, một động thái bất ngờ của liên minh này khiến giá dầu thô lao dốc.

 

Trước đó, Arab Saudi và 7 thành viên khác của OPEC+ đã nhiều lần trì hoãn kế hoạch dỡ bỏ các cắt giảm sản lượng kéo dài, và các nhà giao dịch kỳ vọng điều này sẽ tiếp diễn, theo Financial Times. 

Tuy nhiên, hôm thứ Hai, OPEC+ tuyên bố họ đã đồng ý thực hiện “việc khôi phục sản lượng dần dần và linh hoạt” với mức tăng 2,2 triệu thùng/ngày trong 18 tháng tới.

Giá dầu Brent đã giảm 1% vào thứ Ba, xuống mức thấp nhất trong năm tháng là 70,6 USD/thùng, kéo dài mức giảm 2% vào thứ Hai, khi các nhà giao dịch phản ứng trước viễn cảnh nguồn cung tăng lên.

Những lo ngại về tác động tiềm tàng của thuế quan Mỹ đối với hoạt động kinh tế đã gây áp lực lên giá dầu, vốn đã giảm hơn 10% so với mức đỉnh 82 USD/thùng hồi tháng 1 năm nay.

 Giá dầu thô giảm mạnh sau tuyên bố của OPEC+ về việc nâng sản lượng và rủi ro căng thẳng thương mại do thuế của ông Trump (Đơn vị: USD/thùng, nguồn: LSEG, Financial Times)

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận hôm thứ Hai rằng Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, có hiệu lực từ nửa đêm theo giờ địa phương vào thứ Ba.

“Hai yếu tố đang tác động lên thị trường cùng một lúc: thuế quan của Trump và việc OPEC+ tái khởi động sản xuất bị gián đoạn,” ông Kevin Book, đồng sáng lập công ty nghiên cứu ClearView Energy Partners, nhận định. “Không có gì ngạc nhiên khi điều này tạo ra tín hiệu bán ra cho các nhà giao dịch.”

Ông Trump đã kêu gọi OPEC+ giảm giá dầu trong một bài phát biểu hồi tháng 1 trước các giám đốc điều hành tại Davos.

OPEC+ ban đầu dự định bắt đầu dỡ bỏ các cắt giảm sản lượng vào tháng 9 nhưng đã trì hoãn kế hoạch này ba lần.

8 quốc gia sẽ tăng sản lượng từ tháng 4 gồm Arab Saudi, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman.

Tất cả các đợt cắt giảm sản lượng khác vẫn sẽ được duy trì, OPEC+ cho biết.

“Việc tăng sản lượng này có thể tạm dừng hoặc đảo ngược tùy theo điều kiện thị trường,” tuyên bố của OPEC+ nêu rõ. “Tính linh hoạt này sẽ cho phép nhóm tiếp tục hỗ trợ sự ổn định của thị trường dầu mỏ.”

Ba đợt cắt giảm sản lượng khác nhau đã khiến các thành viên OPEC+ sản xuất ít hơn gần 6 triệu thùng/ngày so với tổng công suất của họ, chiếm khoảng 6% nguồn cung dầu toàn cầu.

Arab Saudi là nước gánh phần lớn các đợt cắt giảm cho đến nay, với sản lượng giảm 2 triệu thùng/ngày trong hai năm qua.

Chính sách này đôi khi đã làm gia tăng căng thẳng với Mỹ, quốc gia từng cố gắng nhưng thất bại trong việc thuyết phục Riyadh tăng sản lượng vào năm 2022, khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine khiến giá dầu tăng vọt.

Financial Times đưa tin vào tháng 9 rằng lần đầu tiên sau nhiều năm, các quan chức Arab Saudi sẵn sàng đưa sản lượng trở lại, ngay cả khi điều đó dẫn đến một giai đoạn giá dầu thấp kéo dài.

Bà Amrita Sen, người sáng lập và giám đốc nghiên cứu tại Energy Aspects, một công ty nghiên cứu thị trường năng lượng, nhận định rằng triển vọng cung – cầu cho thấy OPEC+ có thể “dần bổ sung thêm sản lượng trước mùa hè”, với nguy cơ dư cung chỉ xuất hiện vào cuối năm.

“Khi đó, nhóm có thể chọn tạm dừng kế hoạch này,” bà nói thêm.

H.Mĩ

Data Talk | The Catalyst: ‘Bắt sóng mùa đại hội’
Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) hàng năm thường cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý, từ kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, cho đến thay đổi chiến lược, ban lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp. Những câu chuyện riêng từ các doanh nghiệp hứa hẹn sẽ là chất xúc tác chính cho thị trường chứng khoán trong tháng 3-4 tới.