|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu hụt hơi khi Arab Saudi đánh tiếng sẽ tăng sản lượng nếu Nga sẩy chân

12:21 | 02/06/2022
Chia sẻ
Giá dầu thô thế giới đã quay đầu giảm sau khi có thông tin rằng Arab Saudi sẵn sàng tăng sản lượng nếu nguồn cung của Nga sụt giảm đáng kể sau các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào Arab Saudi, rằng liệu nước này có tăng sản lượng dầu thô nếu nguồn cung của Nga giảm đáng kể sau các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. (Ảnh: Getty Images).

Tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Arab Saudi nhận thức rõ rủi ro của việc thiếu hụt nguồn cung dầu thô, đồng thời quốc gia Trung Đông này “cũng không muốn mất quyền kiểm soát giá dầu”.

Nguồn tin cho biết, Riyadh sẵn sàng tăng sản lượng nếu nguồn cung của Nga hao hụt bởi các cấm vận của Liên minh châu Âu (EU). Sau bản tin của Financial Times, giá dầu thế giới đã quay đầu giảm.

Ghi nhận tại thời điểm 12h03 ngày 2/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent chuẩn quốc tế đang dao động quanh mức 114,2 USD/thùng, mất 1,8%; trong khi giá dầu WTI đạt khoảng 113,1 USD/thùng, giảm 1,88%.

Đầu tuần này, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí cấm 90% sản phẩm dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay, mở đường cho gói trừng phạt thứ 6 chống lại Moscow sau khi ông Putin điều động quân tấn công Ukraine. Mới đầu, động thái này đã giúp giá dầu tăng cao hơn.

Các nguồn tin của Financial Times khẳng định, Arab Saudi vẫn chưa thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng trên thị trường dẩu mỏ. Cho đến nay, chính quyền Riyadh vẫn phớt lờ lời kêu gọi tăng sản lượng của Washington.

Song, tình hình có thể thay đổi khi các nền kinh tế trên toàn cầu mở cửa trở lại, qua đó giúp nhu cầu dầu thô đi lên. Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp dập dịch hà khắc.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) cuối tháng 5, ông Fatih Birol - Giám đốc Điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đã đặc biệt nhấn mạnh đến ảnh hưởng đáng kể của Trung Quốc trong vài tháng tới. Ông cảnh báo, nếu Trung Quốc quay trở lại mức tiêu thụ dầu thô như trước khi đợt dịch hiện tại bùng phát, thì “thế giới sẽ có một mùa hè rất khắc nghiệt”.

Bình luận về thông tin của Financial Times, ông Matt Simpson, nhà phân tích cấp cao tại nền tảng giao dịch City Index, cho hay: “Mặc dù đó không phải là một lời hứa hẹn thực sự, Arab Saudi dường như đã mang lại hy vọng cho phương Tây”.

“Các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ rất vui mừng đón nhận tin tức trên, vì lạm phát lẫn kỳ vọng lạm phát vẫn đang ở mức rất cao và các ngân hàng trung ương đang cố gắng tăng lãi suất nhưng có nguy cơ đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái”, ông nói thêm.

Bản tin của Financial Times xuất hiện ngay trước thềm OPEC+ kết thúc cuộc họp tháng 6. Dự kiến, liên minh dầu mỏ sẽ bơm thêm khoảng 432.000 thùng dầu ra thị trường mỗi ngày trong tháng tới.

Một số thành viên của OPEC+ cũng đang cân nhắc có nên tạm thời cấm Nga tham gia thỏa thuận sản lượng hiện tại hay không, Wall Street Journal đưa tin. Nga đang là nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Arab Saudi.

Theo Wall Street Journal, các đại biểu của OPEC+ đang lo ngại về áp lực kinh tế ngày càng lớn đối với Nga cũng như liệu xứ sở Bạch Dương có thể bơm thêm dầu để hạ nhiệt giá năng lượng hay không.

Khả Nhân

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.