|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Gần 1 tỉ người trên thế giới lo mất nhà và đất trong 5 năm tới

08:17 | 19/07/2020
Chia sẻ
Reuters dẫn kết quả một khảo sát trên 140 quốc gia/khu vực cho biết gần 1 tỉ người trên thế giới lo sợ mất nhà hoặc đất trong vòng 5 năm tới. Chủ sở hữu và người thuê nhà ở Burkina Faso (ở Tây Phi) và Philippines lo ngại sâu sắc nhất.

Theo chỉ số quyền sở hữu bất động sản toàn cầu Prindex, cứ 5 người trưởng thành sẽ có một người (tương đương 19%) lo ngại ngại nhà ở, ruộng hoặc đất của họ có thể bị tước đi trong tương lai gần, từ đó cản trở kế hoạch hoặc dự định đầu tư của gia đình họ.

Ông Malcolm Childress - Giám đốc Điều hành của viện chính sách Global Land Alliance (trụ sở tại Washington), cho hay: "Mất an ninh đất đai và nhà ở rõ ràng là một vấn đề lớn".

Theo Reuters, viện chính sách Global Land Alliance và Viện Phát triển Hải ngoại Anh đã hợp tác tổng hợp chỉ số quyền sở hữu bất động sản toàn cầu Prindex cùng sự hỗ trợ của hãng thăm dò Gallup.

"Đảm bảo quyền sở hữu đất đóng vai trò rất quan trọng trong việc ra quyết định cá nhân và có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền lên cách mọi người xử lí tài sản của họ, chẳng hạn như cho con đi học hoặc đầu tư vào cây trồng ra sao,...", ông Childress chia sẻ với tổ chức từ thiện Thomson Reuters Foundation.

Gần 1 tỉ người trên thế giới sợ mất nhà hoặc đất trong 5 năm tới - Ảnh 1.

Gần 1 tỉ người trên thế giới sợ mất nhà hoặc đất trong 5 năm tới. (Ảnh minh họa: AP)

Theo Viện Tự do và Dân chủ (trụ sở tại Lima, Peru), vấn đề thiếu giấy tờ chính thức và thực thi luật đất đai yếu kém đang đe dọa quyền sở hữu đất và nhà ở tại nhiều quốc gia. Ước tính có hơn 5 tỉ người đang thiếu giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp cho nhà ở và đất đai của họ.

Người dân tại Philippines và Burkina Faso (một quốc gia ở Tây Phi) lo ngại sâu sắc nhất khi gần một nửa người tham gia khảo sát (tương ứng 48% và 44%) cho biết họ lo sợ nhà cửa và đất đai có thể bị tước đi.

Trong khi đó, Singapore và Rwanda (một quốc gia Đông Phi) lại ít lo mất nhà cửa và đất đai nhất, với tỉ lệ tương ứng là 4% và 8%.

Bà Karol Boudreaux - Giám đốc chương trình quyền sở hữu đất của tổ chức từ thiện Landesa, nhận định: "Kết quả khảo sát không có gì đáng ngạc nhiên, chính tình trạng bất ổn ở Burkina Faso và Philippines khiến mức độ bất an của người dân gia tăng".

"Xung đột bạo lực khiến nhiều người mất nơi ở, và những người khác sẽ tận dụng cơ hội chiếm đoạt tài sản", bà Boudreaux chia sẻ với Reuters.

Reuters cho biết cuộc khảo sát trên là nỗ lực lớn nhất từ trước cho đến nay nhằm xác định người dân trên toàn cầu cảm thấy an toàn đến đâu với nhà cửa và đất đai của họ.

Do quá trình thu thập dữ liệu hoàn thành trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ông Childress của Global Land Alliance lo ngại tình trạng mất an ninh nhà ở có thể tiếp tục leo thang khi việc nới lỏng phong tỏa tại nhiều thành phố trên khắp thế giới có thể khiến số vụ người dân bị trục xuất và thu hồi đất đai tăng lên.

"Người dân thế giới vốn đã rất bất an về quyền sở hữu nhà đất của họ, nay đại dịch lại gây ra thêm một cú sốc khác", ông Childress nói. "Ngay cả nước Mỹ cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trục xuất và thu hồi đất đai lớn".

Cải thiện an ninh đất đai và nhà ở yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đào tạo và nâng cao nhận thức để người dân chứng minh quyền sở hữu đất đai, cũng như giúp bảo vệ người thuê nhà khỏi bị trục xuất, báo cáo của cuộc khảo sát nhấn mạnh.

Ví dụ, các nhà chức trách từ Colombia đến Nepal đang sử dụng các tư liệu kĩ thuật số như ảnh chụp để lập hồ sơ sở hữu đất, đặc biệt là đối với khoảng 70 triệu người bị buộc rời khỏi nhà do chiến tranh, thiên tai và các sự kiện khác.

Khả Nhân