|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Founder ra về tay trắng tại Shark Tank thành sếp tại Cơ hội cho ai?, 'chung mâm' với lãnh đạo FPT, PNJ,...

14:35 | 27/10/2021
Chia sẻ
Chỉ sau một mùa lên sóng Shark Tank Việt Nam, thương hiệu Dh Foods của ông Nguyễn Trung Dũng đã trở thành cái tên được nhiều người quan tâm.

Chương trình "Cơ hội cho ai? – Whose Chance?" là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động, nơi kết nối nhu cầu tìm việc của người lao động và tìm người của nhà tuyển dụng với nhau.

Chương trình được giới quan sát ví von như một "sàn giao dịch việc làm minh bạch", nơi mà năng lực lao động và các mức lương, chế độ đãi ngộ tương ứng được mang ra thương lượng một cách công khai trên sóng truyền hình Quốc gia.

Mùa ba của chương trình đã chính thức được khởi động với sự trở lại của đội ngũ lãnh đạo quyền lực. Đồng thời, mùa ba cũng chào đón sự xuất hiện của một số CEO mới, trong đó đặc biệt phải kể đến ông Nguyễn Trung Dũng – CEO Dh Foods.

Startup không gọi vốn thành công trên Shark Tank Việt Nam thành sếp tại chương trình 'Cơ hội cho ai? - Whose Chance?', sánh ngang lãnh đạo FPT, PNJ,... - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Dũng, CEO Dh Foods. (Ảnh: Doanh nhân Việt Nam).

Với những người đã theo dõi chương trình Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam mùa 4, có lẽ cái tên Nguyễn Trung Dũng không còn quá xa lạ khi ông từng lên sóng chương trình để gọi vốn 12 tỷ đồng cho 3% cổ phần. Dù ra về tay trắng, nhưng Dh Foods của CEO Nguyễn Trung Dũng đã lọt vào top những startup ấn tượng nhất chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4.

Ông Nguyễn Trung Dũng và tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan từng là bạn học lớp chuyên toán, trường THCS Trưng Vương, Hà Nội và trường cấp 3 Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Trước khi khởi nghiệp với thương hiệu Dh Foods, ông Dũng cũng giống như người bạn của mình, khởi nghiệp từ lĩnh vực mì gói trên đất Ba Lan. Từ những năm 1990, ông Dũng bắt đầu việc kinh doanh nhập mì gói từ Việt Nam sang Ba Lan, bắt đầu với thương hiệu Vifon, trong một startup với bạn bè.

Sau này, dù đã ở tuổi ngũ tuần, nhưng ông Dũng vẫn quyết định quay về Việt Nam khởi nghiệp trên thị trường gia vị bởi ông nhận thấy tiềm năng chưa được khai thác hết từ thị trường này.

Câu chuyện khởi nghiệp ở độ tuổi ngoài 50 của CEO Dh Foods cũng trở thành đề tài truyền cảm hứng cho startup. Hiện nay, các sản phẩm Dh Foods ngày càng xuất hiện phổ biến hơn tại các cửa hàng và siêu thị.

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, trong khi nhiều doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn, ông Dũng "khoe" thành tích tăng trưởng ấn tượng, thậm chí có những tháng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng xuất hiện với ông Dũng trên sóng chương trình "Cơ hội cho ai? – Whose Chance?" còn có những vị lãnh đạo nổi tiếng khác như ông Lê Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Hay bà Lưu Nga, Chủ tịch HĐQT - Nhà sáng lập Công ty TNHH Thời trang Elise; ông Lê Trí Thông, Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc CTCP Vàng Bạc Đá Qúy Phú Nhuận (PNJ).

Ông Vũ Minh Trí, CEO Công ty CP Viễn Thông Asim; ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom; ông Lê Hùng Anh, CEO Bin Corporation Group; ông Trương Tấn Bình, Phó Tổng Giám đốc Goldsun Media Group.

Sang mùa ba, chương trình cũng có một số thay đổi về format. Ở mùa hai, tại vòng một – Đối mặt, các ứng viên không bị giới hạn thời gian trong khi đưa ra quan điểm của bản thân, hoặc chất vấn đối thủ trước câu hỏi, tình huống mà chương trình đặt ra.

Tuy nhiên sang mùa ba, nhà sản xuất đã quyết định giới hạn thời gian trình bày, chất vấn của ứng viên trong 90 giây. Điều này khiến cuộc thi đấu đối kháng giữa hai ứng viên trở nên kịch tính hơn, các sếp có thể hiểu và lựa chọn ứng viên đi tiếp xứng đáng hơn, thông qua đó mang lại những màn tranh biện hấp dẫn, thu hút hơn trên sóng truyền hình.

Một điểm đổi mới khác là để phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo từ Chính phủ, năm nay, chương trình ghi hình không khán giả. Từ đó, Ban tổ chức điều chỉnh một phiếu bình chọn thứ 7 của khán giả (6 Sếp có 6 phiếu) sẽ được chuyển cho MC Thành Trung, là người nắm được CV, điều phối, theo sát hai ứng viên trong quá trình phản biện.

Quốc Anh