|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Fed cảnh báo 37% doanh nghiệp Mỹ có nguy cơ vỡ nợ

11:53 | 29/06/2023
Chia sẻ
Các nhà kinh tế của Fed đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tỷ lệ doanh nghiệp đang ở trong tình trạng khánh kiệt tài chính. Khoảng 37% doanh nghiệp Mỹ có thể sẽ vỡ nợ, làm trầm trọng thêm hậu quả từ việc Fed tăng lãi suất.

(Hình minh họa: Douglas Rissing). 

Các nhà kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết tỷ lệ doanh nghiệp có nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ đang ở mức cao lịch sử, và điều này có thể khiến hậu quả từ các đợt tăng lãi suất của Fed trở nên trầm trọng hơn.

Trong phân tích ngày 23/6, hai nhà kinh tế Ander Perez-Orive và Yannick Timmer viết: “Tỷ lệ doanh nghiệp phi tài chính ở trong tình trạng khánh kiệt tài chính đã tăng lên mức cao hơn [so với] hầu hết các chu kỳ thắt chặt chính sách kể từ thập niên 1970”.

Hai ông kết luận, các đợt tăng lãi suất của Fed có nguy cơ gây ra ảnh hưởng cực lớn lên việc làm, đầu tư doanh nghiệp và hoạt động kinh tế. Đó là do những công ty ngập trong nợ nần rất có thể sẽ ngại chi tiêu cho các thiết bị và cơ sở mới, tránh thuê thêm nhân viên và từ chối tăng cường sản lượng.

Hai nhà nghiên cứu cho biết tỷ lệ doanh nghiệp Mỹ gặp rắc rối vào khoảng 37%. Điều này có nguy cơ khiến các đợt tăng lãi suất của Fed gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn bất kỳ chu kỳ thắt chặt nào trong vòng 4 thập kỷ qua. Họ nói thêm rằng mức độ thiệt hại của nền kinh tế sẽ trở nên rõ ràng hơn trong 18 tháng tới.

Từ tháng 3/2022, Fed đã nâng lãi suất từ gần 0 lên trên 5% nhằm cố gắng kiểm soát lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm. Sau 10 đợt tăng lãi suất liên tiếp, ngân hàng trung ương Mỹ đã kéo được lạm phát về khoảng 4%. 

Chủ tịch Jerome Powell và các quan chức Fed đã bỏ qua một đợt tăng lãi suất trong tháng này, trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và các vết nứt trong ngành ngân hàng và bất động sản thương mại bắt đầu xuất hiện.

Nhưng các nhà hoạch định chính sách cũng báo hiệu sẽ tăng lãi suất thêm vài lần trong thời gian tới, tờ Markets Insider cho hay. 

Khả năng lãi suất tiếp tục lên cao khiến một số nhà đầu tư lo ngại rằng Fed có thể quá mạnh tay trong cuộc chiến chống lạm phát và gây ra một cuộc suy thoái không cần thiết. 

Ông Jeremy Siegel, Giáo sư trường Wharton của Đại học Pennsylvania, cảnh báo Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay và đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ có thể sẽ kết thúc sớm.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 26/6, chuyên gia kinh tế kỳ cựu của Phố Wall cho biết: “Thật khó để kể ra các chất xúc tác tích cực cho thị trường trong nửa cuối năm 2023”.

Ông nói thêm rằng nhóm cổ phiếu chu kỳ - những cổ phiếu nhạy cảm với tình trạng của nền kinh tế - đang phản ánh rằng “một cuộc suy thoái nhẹ” sắp đến. Ông nhìn nhận: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu suy thoái xảy ra và do đó, tôi nghĩ rằng thị trường có thể sẽ biến động rất mạnh trong 6 tháng tới”.

Giang