Các chuyên gia Phố Wall đang chuẩn bị cho những viễn cảnh không mấy tươi sáng về ngành quảng cáo trực tuyến sau khi một số đơn vị báo cáo kết quả kinh doanh quý III.
Vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả việc nhân viên không làm việc theo đúng yêu cầu, đã khiến Meta và Mark Zuckerberg gặp nhiều thất bại khi cố gắng chi nhiều tiền để sao chép thành công của các đối thủ
Kể từ khi đổi tên sang Meta vào năm 2021, Facebook đã gặp vô vàn sóng gió, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản CEO Mark Zuckerberg đặt trọn niềm tin vào metaverse.
Không phải một lãnh đạo thường xuyên xuất hiện trước công chúng, ít người biết đến các đóng góp của Javier Olivan với sự phát triển của Meta (trước đây là Facebook).
Sau đợt tuyển dụng ồ ạt trong suốt hai năm đại dịch, các công ty công nghệ lớn như Facebook, Google,... đang bắt đầu cảm nhận thấy sự khó khăn. Để cắt giảm chi phí, các công ty này đang có những chiến lược nhằm "ép" nhân viên nghỉ việc.
Sau báo cáo kết quả kinh doanh quý II không mấy tích cực, công ty mẹ của Facebook - Meta đang tiếp tục cắt giảm các chi phí nhằm đương đầu với quý III đầy ảm đạm sắp tới.
WhatsApp, ứng dụng trong hệ sinh thái Meta của tỷ phú Mark Zuckerberg sẽ hợp tác với một chi nhánh trong tập đoàn Reliance Industries của tỷ phú Mukesh Ambani, qua đó lần đầu cho phép người dùng mua sắm trực tiếp trên ứng dụng này.
Chỉ trong vài tháng, đã có ít nhất 4 lãnh đạo chủ chốt của Meta, công ty mẹ Facebook quyết định nghỉ việc. Điều này xảy ra trong bối cảnh Meta đang phải đối mặt với tăng trưởng chậm lại và chi phí hoạt động tăng lên.
Dòng tiền ngoại tập trung vào MBB, VCB và HPG trên HOSE, trong khi STB và MCH chịu áp lực bán ròng, khiến thị trường xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.