VNDirect kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2022 có thể đạt 43 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021 nhờ nhu cầu tiêu thụ của EU và Mỹ tăng. Đồng thời, các nhà sản xuất sợi bông của Việt Nam có thể chớp lấy thời cơ khi Mỹ cấm nhập khẩu bông nguyên liệu từ Tân Cương (Trung Quốc).
VDSC cho biết ngay cả khi nhà máy của dệt may Thành Công và Gilimex nằm trong điểm nóng dịch COVID-19 nhưng công suất vẫn đạt 50 – 70%. Do đó, các doanh nghiệp đầu ngành này sẽ nhanh chóng phục hồi sản xuất vào đầu năm 2022.
Tình hình dịch bệnh phức tạp và chi phí duy trì hoạt động cao khiến Dệt may Thành Công gặp nhiều khó khăn với doanh thu giảm gần 38% so với cùng kỳ năm trước; lỗ sau thuế hơn 603.000 USD (13,7 tỷ đồng).
Theo các doanh nghiệp, nếu TP HCM và các tỉnh phía Nam thực hiện đúng dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 1/10 thì quý IV năm nay sẽ bù đắp cho quý III sụt giảm vừa qua, bởi đây là quý cao điểm của dệt may hàng năm và vấn đề đơn hàng thường không phải lo lắng.
Trong tháng 8, do tình hình dịch bệnh phức tạp, Dệt May Thành Công phải thực hiện giãn cách nên năng suất lao động ngành may không đạt kế hoạch, cộng với chi phí hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ" cao đã khiến công ty báo lỗ.
Dịch bệnh bùng phát tại các tỉnh, thành phố phía Nam - khu vực có số lượng lớn doanh nghiệp dệt may đang hoạt động đã khiến toàn ngành, trong đó có Dệt may Thành Công chật vật trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Dệt may Thành Công ghi nhận 81,1 triệu USD doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế gần 5,1 triệu USD, lần lượt tăng 11% và 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các công ty dệt may lớn như Sợi Thế Kỷ, May Sông Hồng, Thành Công,… đang có kế hoạch xây dựng các nhà máy mới hoặc nâng cấp công suất nhằm nắm bắt các cơ hội từ hiệp định EVFTA và RCEP.
Việc tận dụng tốt lợi thế từ các hiệp định thương mại được Việt Nam ký kết đã giúp Thành Công ghi nhận mức lãi ròng 19 tỷ đồng trong tháng 4/2021, tăng gần 150% so với cùng kỳ.