|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Công ty vỏ bọc (Shell Corporation) là gì?

08:49 | 16/09/2019
Chia sẻ
Công ty vỏ bọc (tiếng Anh: Shell Corporation) là từ để chỉ một công ty không thực sự có hoạt động kinh doanh hay tài sản nào và thường được lập ra với mục đích tránh thuế hoặc trốn thuế.
Shell-Company

Hình minh hoạ. Nguồn: marketbusinessnews.com

Công ty vỏ bọc

Khái niệm

Công ty vỏ bọc trong tiếng Anh là Shell Corporation hay Shell Company.

Công ty vỏ bọc là một công ty không có hoạt động kinh doanh thực sự hoặc tài sản đáng kể. Các loại công ty này không phải lúc nào cũng là bất hợp pháp, nhưng đôi khi được sử dụng cho mục đích phi pháp, chẳng hạn như để ngụy trang quyền sở hữu doanh nghiệp khỏi cơ quan thực thi pháp luật hoặc công chúng. 

Các công ty vỏ bọc được sử dụng bởi các công ty đại chúng nổi tiếng, những kẻ kinh doanh mờ ám và các cá nhân. Các công ty vỏ bọc có vai trò là phương tiện tránh thuế cho các doanh nghiệp hợp pháp, như trường hợp của các công ty của Apple có trụ sở tại  Anh. Chúng cũng được sử dụng để đạt được các khoản tài trợ vốn.

Các lí do để sử dụng công ty vỏ bọc hợp pháp

Những lý do pháp lí để sử dụng một công ty vỏ bọc bao gồm công ty khởi nghiệp sử dụng chúng như một phương tiện để gây quĩ hoặc hoặc nhằm hành một cuộc thâu tóm thù địch hoặc để phát hành cổ phiếu công khai.

Lí do hàng đầu để một công ty thành lập công ty vỏ bọc là để lợi dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài. Các tập đoàn lớn, như trong ví dụ về Apple, quyết định chuyển việc làm và lợi nhuận ra nước ngoài để tận dụng các chính sách thuế thuế lỏng lẻo hơn. Đây là quá trình "thuê ngoài" các công việc đã từng được tiến hành trong nước.

Một cách khác mà các công ty vỏ bọc giúp giảm thuế dựa vào nhu cầu của các tổ chức tài chính để tiến hành hoạt động tài chính ở thị trường nước ngoài. Điều này cho phép họ đầu tư vào thị trường vốn ngoài nước và thu được các khoản tiết kiệm thuế.

Lạm dụng các công ty vỏ bọc

Mặc dù có những lí do chính đáng để thành lập một công ty vỏ bọc, nhiều cá nhân giàu có đã lạm dụng chúng để trục lợi cá nhân. Thuế lũy tiến hoặc khung thuế ở Mỹ, dần dần khiến công dân trong nước dần tìm đến các thiên đường thuế. 

Những người có thu nhập cao tự lập ra các công ty vỏ bọc tại một hoặc nhiều địa điểm, như Quần đảo Cayman. Đây là một khu vực trốn thuế nơi mà mọi người chuyển thu nhập thông qua các công ty vỏ bọc theo cách để chúng không bị tính vào thu nhập cá nhân chịu thuế.

(Theo investopedia.com)

Hằng Hà