|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Coca Cola

Sau lùm xùm với Coca Cola, Instagram của Ronaldo đạt 300 triệu người theo dõi, bỏ túi 48 triệu USD tiền quảng cáo

Sau lùm xùm với Coca Cola, Instagram của Ronaldo đạt 300 triệu người theo dõi, bỏ túi 48 triệu USD tiền quảng cáo

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng kiếm được những khoản tiền khổng lồ mỗi năm thông qua các hợp đồng quảng cáo trên Instagram.
Kinh doanh -07:15 | 19/06/2021
Cà khịa Ronaldo, nhiều ngôi sao công khai ủng hộ Coca Cola và Heineken: Hãy gọi cho tôi, chúng ta có thể hợp tác!

Cà khịa Ronaldo, nhiều ngôi sao công khai ủng hộ Coca Cola và Heineken: Hãy gọi cho tôi, chúng ta có thể hợp tác!

Sau sự việc của Ronaldo, nhiều cái tên khác tại EURO 2020 đã có những hành động khác nhau. Điều này ảnh hưởng lớn tới giá trị của Coca Cola hay Heineken, những nhà tài trợ tại giải đấu năm nay.
Kinh doanh -11:30 | 18/06/2021
UEFA cấm các cầu thủ hành động theo Ronaldo, ai làm theo sẽ bị phạt vì 'tiền tài trợ là nguồn thu quan trọng'

UEFA cấm các cầu thủ hành động theo Ronaldo, ai làm theo sẽ bị phạt vì 'tiền tài trợ là nguồn thu quan trọng'

UEFA khuyến cáo các cầu thủ phải giữ đúng cam kết giữa ban tổ chức với các nhà tài trợ, dù cho họ có vướng ngại gì về vấn đề tôn giáo.
Kinh doanh -09:49 | 18/06/2021
Ronaldo và Coca Cola: Người nổi tiếng và hiệu ứng đám đông

Ronaldo và Coca Cola: Người nổi tiếng và hiệu ứng đám đông

Hành động của Ronaldo đã tạo ra một làn sóng phản đối các nhà tại trợ ngay trên sóng truyền hình tại EURO 2020.
Kinh doanh -07:15 | 18/06/2021
Coca Cola lần đầu lên tiếng sau khi bị Ronaldo gạt phăng sang một bên, giá trị vốn hoá bốc hơi 4 tỷ USD trong 30 phút

Coca Cola lần đầu lên tiếng sau khi bị Ronaldo gạt phăng sang một bên, giá trị vốn hoá bốc hơi 4 tỷ USD trong 30 phút

Nhà tài trợ của EURO 2020 đã có phản hồi sau hành động gạt bỏ hai chai Coca Cola ra khỏi khung hình của siêu sao Cristiano Ronaldo trong buổi họp báo trước trận đấu.
Kinh doanh -16:11 | 17/06/2021
Xuất hiện làn sóng 'từ chối' Coca Cola trong giới cầu thủ, người khai hoả là Ronaldo

Xuất hiện làn sóng 'từ chối' Coca Cola trong giới cầu thủ, người khai hoả là Ronaldo

Ngôi sao bóng đá người Ý Manuel Locatelli là một cầu thủ tiếp theo từ chối đưa hình ảnh Coca Cola vào khung hình trong buổi họp báo, hành động tương tự Ronaldo.
Kinh doanh -15:59 | 17/06/2021
Câu chuyện Coca Cola: Sản phẩm phòng thí nghiệm bất ngờ nổi tiếng, trở thành thức uống toàn cầu nhờ một tai nạn

Câu chuyện Coca Cola: Sản phẩm phòng thí nghiệm bất ngờ nổi tiếng, trở thành thức uống toàn cầu nhờ một tai nạn

Cái tên Coca Cola giờ đây được coi là một biểu tượng văn hoá tiêu dùng và ẩm thực của người Mỹ. Coca Cola cũng là thương hiệu nổi tiếng nhất toàn cầu khi mà cứ mỗi giây đồng hồ có hơn 10.000 người đang uống thứ nước giải khát này.
Kinh doanh -15:25 | 17/06/2021
'Nước lọc đi!' - thổi bay 4 tỷ USD vốn hoá Coca Cola và quyền lực mềm của Ronaldo trên mạng xã hội

'Nước lọc đi!' - thổi bay 4 tỷ USD vốn hoá Coca Cola và quyền lực mềm của Ronaldo trên mạng xã hội

Ở thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo đang là người có tầm ảnh hưởng quyền lực nhất trên mạng xã hội, đánh giá dựa trên số lượng người theo dõi.
Kinh doanh -13:46 | 17/06/2021
HLV đội tuyển Nga bật nắp chai Coca Cola, tu ừng ực trước mặt phóng viên

HLV đội tuyển Nga bật nắp chai Coca Cola, tu ừng ực trước mặt phóng viên

Nhà cầm quân Stanislav Cherchesov của đội tuyển Nga đã cầm chai Coca và uống trong buổi họp báo sau trận thắng Phần Lan 1-0 tối 16/6. Cách đây ít ngày, tiền đạo đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã có hành động gạt chai Coca của nhà tài trợ EURO 2020 sang một bên.
Kinh doanh -10:33 | 17/06/2021
NFF: Không thể đổ lỗi cho Ronaldo và Pogba vì từ chối Coca Cola, Heineken trong họp báo

NFF: Không thể đổ lỗi cho Ronaldo và Pogba vì từ chối Coca Cola, Heineken trong họp báo

Đây là ý kiến của Phó chủ tịch thứ nhất của Liên đoàn bóng đá Nigeria (NFF) Seyi Akinwunmi về hành động từ chối sản phẩm nhà tài trợ tại EURO 2020 của Ronaldo và Pogba.
Kinh doanh -10:23 | 17/06/2021
Tưởng ghét cay ghét đắng Coca Cola, hoá ra Ronaldo lại từng quảng cáo cho chính thương hiệu này

Tưởng ghét cay ghét đắng Coca Cola, hoá ra Ronaldo lại từng quảng cáo cho chính thương hiệu này

Năm 2006, Ronaldo từng tham gia một chiến dịch quảng cáo của Coca Cola. Hình ảnh của anh xuất hiện rõ nét bên cạnh một lon nước ngọt.
Kinh doanh -20:00 | 16/06/2021
Vì sao Dasani, nhãn hiệu nước lọc đóng chai của Coca Cola không xuất hiện trong buổi họp báo của Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha?

Vì sao Dasani, nhãn hiệu nước lọc đóng chai của Coca Cola không xuất hiện trong buổi họp báo của Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha?

Nhiều người tự hỏi rằng chai nước được Ronaldo sử dụng trong buổi họp báo có phải là Dasani, một nhãn hiệu của Coca Cola. Tuy nhiên, câu trả lời là không.
Kinh doanh -15:58 | 16/06/2021
Trước Ronaldo, Coca Cola từng thẳng tay huỷ hợp đồng với một siêu sao bóng đá vì hành động này

Trước Ronaldo, Coca Cola từng thẳng tay huỷ hợp đồng với một siêu sao bóng đá vì hành động này

Mở lon Pepsi uống ngay trước ống kính máy quay, Ronaldinho đã bị Coca Cola huỷ hợp đồng quảng cáo trị giá 750.000 USD/năm.
Kinh doanh -14:30 | 16/06/2021
Học theo Ronaldo, Pogba cũng đưa thương hiệu Heineken ra khỏi khung hình, ban tổ chức EURO 2020 chết lặng

Học theo Ronaldo, Pogba cũng đưa thương hiệu Heineken ra khỏi khung hình, ban tổ chức EURO 2020 chết lặng

Sau Ronaldo, Pogba cũng lặng lẽ bỏ hai chai bia thương hiệu Heineken xuống đất trong buổi họp báo sau trận đấu tại EURO 2020.
Kinh doanh -11:37 | 16/06/2021
Giá trị vốn hoá Coca Cola bốc hơi 4 tỷ USD sau hành động từ chối uống nước ngọt của Ronaldo

Giá trị vốn hoá Coca Cola bốc hơi 4 tỷ USD sau hành động từ chối uống nước ngọt của Ronaldo

Giá cổ phiếu Coca Cola giảm tới 1,6% ngay sau khi Ronaldo đòi bỏ nước ngọt để uống nước lọc trên sóng truyền hình.
Kinh doanh -10:56 | 16/06/2021
[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.