|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ronaldo bị cổ động viên ném Coca Cola vào người

17:06 | 24/06/2021
Chia sẻ
Khi đang ăn mừng với bàn thắng gỡ hòa 2 đều trước đội tuyển Pháp, siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo đã vô tình hứng "trận mưa" chai lọ từ phía khán đài ném xuống.

Rạng sáng 24/6 đã diễn ra trận đấu trong khuôn khổ bảng F EURO 2020, tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã có màn trình diễn chói sáng với hai bàn thắng mang về trận hòa quý giá trước đội tuyển Pháp.

Trong bối cảnh đội nhà bị dẫn 1-2 và đứng trước nguy cơ bị loại, nỗ lực đưa bóng vào vòng cấm địa của Ronaldo đã khiến hậu vệ Kounde của Pháp để bóng chạm tay. Bước lên chấm 11 m, Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cân bằng tỷ số, đưa nhà đương kim vô địch châu Âu giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng.

Màn ăn mừng của Ronaldo hứng mưa chai lọ từ khán đài. (Ảnh: Sportbible).

Tuy nhiên, màn ăn mừng bàn thắng sau đó của Ronaldo đã gặp sự cố. Do quá phấn khích nên cầu thủ người Bồ đã chạy về cuối sân và ăn mừng một cách cuồng nhiệt. Hệ quả của hành động này là "cơn mưa" chai lọ, cốc nước được ném từ khán đài xuống sân. Đáng chú ý, trong số đó có chai nước Coca Cola và bia Heineken - hai nhà tài trợ cho kỳ EURO năm nay.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu Bồ Đào Nha gặp Hungary thuộc khuôn khổ bảng F EURO 2020 vào tối 14/6, tiền đạo người Bồ Đào Nha Ronaldo đã có hành động gạt bỏ hai chai Coca Cola của nhà tài trợ sang một bên và nâng cao một chai nước lọc thay thế rồi nói "agua", từ trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là nước. Hàm ý của siêu tiền đạo người Bồ là sẽ chỉ uống nước lọc.

Trong buổi họp báo sau chiến thắng của đội tuyển Pháp trước đội tuyển Đức, siêu sao Paul Pogba cũng đã bất ngờ có hành động bỏ chai bia Heineken của nhà tài trợ xuống đất. Lý giải cho hành động này, Pogba là người theo đạo Hồi nên có lẽ anh không muốn hình ảnh của mình gắn liền với các sản phẩm bia rượu, dù cho sản phẩm được nhà tài trợ Heineken chuẩn bị là đồ uống không có cồn.

Sau hành động của siêu sao người Bồ Đào Nha, công ty nước giải khát của Mỹ đã có động thái phản hồi lại. Theo đó, Coca Cola cho rằng mọi người đều có quyền thưởng thức đồ uống dựa trên sở thích và nhu cầu cá nhân. Hãng Heineken cũng đã đưa ra quan điểm tương tự Coca về vụ việc liên quan đến Paul Pogba.

Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sau đó đã yêu cầu các cầu thủ từ 24 đội tuyển tham dự ngừng di chuyển sản phẩm đồ uống của nhà tài trợ ra khỏi vị trí được đặt sẵn trong buổi họp báo. Đây được xem là động thái bảo vệ quyền lợi nhà tài trợ của giải đấu từ phía UEFA.

Thùy Trang