|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người hùng tuyển Ý đi ngược trend Ronaldo, uống cùng lúc cả Coca Cola và Heineken sau trận đấu

14:21 | 12/07/2021
Chia sẻ
Trung vệ Leonardo Bonucci, cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Ý trong đêm qua cũng là người đồng đội tại CLB Juventus với siêu sao Cristiano Ronaldo.

Cuối cùng, hành trình một tháng của vòng chung kết EURO 2020 đã khép lại với chức vô địch xứng đáng cho đội tuyển Ý. Người hâm mộ đã có một tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" cùng guồng quay của EURO 2020.

Rạng sáng nay, hai đội tuyển Anh và Ý đã cống hiến cho người hâm mộ một trong những trận chung kết EURO đáng nhớ nhất lịch sử. Dù vươn lên từ rất sớm với bàn mở tỷ số của hậu vệ Luke Shaw nhưng đội tuyển Anh đã không duy trì được lợi thế và để cho trung vệ Leonardo Bonucci của đội tuyển Ý gỡ hòa trong hiệp hai, qua đó kéo trận đấu vào hiệp phụ và loạt sút penalty.

Cuối cùng, nhờ bản lĩnh cùng một chút may mắn, đội bóng màu thiên thanh đã đăng quang chức vô địch EURO sau hơn 120 phút nghẹt thở.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, người hùng của đội tuyển Ý trong trận chung kết, trung vệ Leonardo Bonucci đã gây chú ý khi uống cùng lúc cả một chai Heineken và một chai Coca Cola.

Điều này có lẽ sẽ khiến hai nhà tài trợ của EURO 2020 cảm thấy vui vẻ bởi trước đó, phần lớn người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã biết về câu chuyện giữa siêu sao Cristiano Ronaldo và Coca Cola.

Người hùng đội tuyển Ý đi ngược 'trend' Ronaldo, uống cùng lúc cả Coca Cola và Heineken sau trận đấu - Ảnh 1.

Trung vệ Bonucci uống Coca và Heineken trong buổi họp báo. (Ảnh: Hit).

Cụ thể, tại vòng bảng EURO 2020, trong một buổi họp báo trước trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có hàng động gạt bỏ những chai Coca Cola sang một bên và kêu gọi mọi người hãy uống nước lọc. Sau hành động này, giá trị vốn hóa của hãng đồ uống giải khát đến từ Mỹ bốc hơi 4 tỷ USD.

Ngay sau đó, hàng loạt những ngôi sao đã học theo hành động của Ronaldo khi từ chối để Heineken hay Coca Cola xuất hiện trên khung hình, ví dụ như tiền vệ Paul Pogba của đội tuyển Pháp hay chính người đồng hương của Bonucci, tiền vệ Manuel Locatelli.

Thậm chí, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã phải "thông tin với các đội về việc xem trọng vấn đề này". "Đó là vấn đề quan trọng vì tiền tài trợ là nguồn thu quan trọng cho cả giải đấu và bóng đá châu Âu", ông Kallen, Trưởng ban tổ chức EURO 2020 nói trong thông cáo.

Ông Kallen nói luật lệ giải đấu yêu cầu các cầu thủ phải giữ đúng cam kết giữa UEFA với các nhà tài trợ, dù cho họ có vướng ngại gì về vấn đề tôn giáo. Qua đó, UEFA đã nhắc nhở các quan chức của đội bóng rằng cầu thủ nên tôn trọng nhà tài trợ. Bên cạnh đó, liên đoàn bóng đá châu Âu cũng yêu cầu ban tổ chức tại các sân vận động tạo điều kiện cho các cầu thủ Hồi giáo để tránh những rắc rối không đáng có.

Người hùng của đội tuyển Ý trong trận chung kết EURO 2020. (Nguồn: BeanymanSports).

Quốc Anh