|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vừa vô địch Copa America, Messi đối mặt tương lai bất định, có thể mất hơn 100 triệu euro mỗi năm

10:46 | 12/07/2021
Chia sẻ
Câu lạc bộ Barcelona, nơi siêu sao Lionel Messi đã gắn bó trong khoảng hai thập kỷ đang gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính.

Siêu sao Lionel Messi vừa giành chức vô địch Copa America cùng đội tuyển quốc gia Argentina. Đây là chức vô địch đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia của siêu sao 34 tuổi. Có thể nói, cup vô địch cùng đội tuyển quốc gia là danh hiệu duy nhất Messi còn thiếu trong cuộc đời quần đùi áo số của mình.

Dù vậy, sau chức vô địch này, cầu thủ người Argentina sẽ cần giải quyết một vấn đề khác liên quan đến tương lai của mình. Cụ thể, hiện tại Messi đang là cầu thủ tự do. Trước đó, siêu sao 34 tuổi được biết đến là một cầu thủ vĩ đại của câu lạc bộ (CLB) Barcelona.

Tuy nhiên, tình hình tài chính của đội bóng xứ Catalan hiện thảm bại đến mức họ không thể đăng ký Lionel Messi hoặc bất kỳ một bản hợp đồng mới nào vào đội hình chính thức trừ khi loại bỏ một số cầu thủ hưởng lương cao, theo Business Insider.

Vừa vô địch Copa America, Messi đối mặt tương lai bất định, có thể mất hơn 100 triệu Euro mỗi năm - Ảnh 1.

Messi vừa giành chức vô địch Copa America cùng Argentina. (Ảnh: BBC).

Quỹ lương của gã khổng lồ xứ Catalan đã vượt quá giới hạn mà ban tổ chức La Liga đã đặt ra, theo Goal. Vì vậy, để có thể đăng ký Messi cùng những bản hợp đồng mới mà đội bóng đã ký trong mùa hè vừa qua như Memphis Depay, Sergio Aguero, Erci Garcia và Emerson Royal, Barcelona buộc phải cắt giảm quỹ lương khoảng 200 triệu Euro (237 triệu USD) mỗi năm.

Đương kim vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đã bắt đầu có những động thái nhằm cắt giảm quỹ lương. Hậu vệ trái Junior Firpo sắp gia nhập đội bóng của Ngoại hạng Anh, Leeds United. Dự kiến thương vụ này sẽ giúp Barcelona tiết kiệm khoảng 11 triệu Euro mỗi mùa. Ngoài ra, tiền vệ Francisco Trincao cũng được cho mượn tại CLB Wolverhampton Wanderers kèm điều khoản mua đứt.

Hai cái tên khác là Konrad De La Fuente và Jean Claire-Todibo lần lượt chuyển đến hai CLB của Pháp là Marseille và Nice, qua đó giúp đội bóng xứ Catalan tiết kiệm được khoảng 12 triệu Euro/năm. Bên cạnh đó, theo tờ Marca, cầu thủ người Brazil là Matheus Fernandes cũng bị chấm dứt hợp đồng.

Vừa vô địch Copa America, Messi đối mặt tương lai bất định, có thể mất hơn 100 triệu Euro mỗi năm - Ảnh 2.

CLB Barcelona đang gặp khó khăn về mặt tài chính. (Ảnh: Barca Blaugranes).

Tuy nhiên, việc bán bớt những cái tên kể trên chưa thể giúp đội bóng xứ Catalan giảm bớt gánh nặng về mặt tài chính. Để có thể đăng ký Depay hay thuyết phục Messi ở lại, Barcelona buộc phải lên kế hoạch thanh lý những cái tên lớn như Samuel Umtiti, Philippe Coutinho hay Miralem Pjanic.

Thậm chí, theo tờ Sport, đội bóng Tây Ban Nha còn lên kế hoạch để bán tiền đạo ngôi sao người Pháp, Antonie Griezmann, người mới đây đã vướng vào một vụ lùm xùm liên quan đến phân biệt chủng tộc.

Đầu năm nay, tờ báo Tây Ban Nha El Mundo đã đưa tin rằng CLB Barcelona đang đứng bên bờ vực phá sản. Trong năm tài chính 2020, Barcelona đã lỗ khoảng 117 triệu USD. Báo cáo tài chính cũng cho thấy đội bóng của Messi có khoản nợ lên tới 1,4 tỷ USD.

Cũng theo El Mundo, trong 4 năm từ 2017-2021, khoản lương mà Barcelona phải trả cho Lionel Messi lên tới 555 triệu Euro (685 triệu USD). Trước tình hình trên, có nhiều thông tin cho rằng Messi có thể đàm phán hợp đồng với những CLB khác như Paris Saint-Germain hay Manchester City.

Trên thực tế, nguồn tin về việc Messi có thể rời Barcelona đã xuất hiện trong vài mùa gần đây. CLB xứ Catalan hoàn toàn có khả năng để mất siêu sao người Argentina nếu tình hình tài chính không được cải thiện.

Quốc Anh

Thị trường phân hóa, VN-Index tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.200 điểm
Dòng ngân hàng có tín hiệu hồi phục đầu tiên với VBB tăng hết biên độ lên 11.100 đồng/cp. Cùng chiều, giao dịch khởi sắc còn được chứng kiến ở SHB (+2,3%), ABB (+1,3%), VCB (+1,2%), KLB (+0,9%), BID (+0,3%), …