|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chuyên gia y tế Trung Quốc: Đã kiểm soát ổ dịch mới ở Bắc Kinh

22:18 | 18/06/2020
Chia sẻ
Ngày 18/6, ông Ngô Tôn Vũ - nhà dịch tễ học chính của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) cho biết ổ dịch mới tại chợ thực phẩm Xinfadi (Bắc Kinh) đã được kiểm soát.
Chuyên gia dịch tễ CDC Trung Quốc: Đã kiểm soát ổ dịch mới ở Bắc Kinh - Ảnh 1.

Một quan chức y tế cùng các tình nguyện viện hướng dẫn người dân đi xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Bắc Kinh hôm 15/6. (Ảnh: Getty Images)

Tại một cuộc họp báo, ngoài thông tin ổ dịch chợ Xinfadi đã được kiểm soát, chuyên gia Ngô Tôn Vũ còn cho biết rằng trong vài ngày tới, số ca xác nhận nhiễm mới có thể tăng lên nhưng không phải mới lây nhiễm bệnh mà là kết quả của quá trình xét nghiệm.

Sau hơn 50 ngày không công bố ca nhiễm COVID-19 trong nước nào trong khu vực thì thủ đô Bắc Kinh đã báo cáo một ca nhiễm mới vào ngày 11/6. Thêm 6 ca xác nhận nhiễm khác được công bố vào ngày 12/6 và đến ngày 15/6 thì Bắc Kinh ghi nhận tổng cộng 106 ca nhiễm mới trong vòng 5 ngày.

Theo Reuters, Bắc Kinh xác nhận thêm 21 ca khác trong ngày 17/6, giảm từ con số 31 ca một ngày trước. Phần lớn số ca nhiễm mới đều liên quan đến chợ thực phẩm Xinfadi ở ngoại ô Bắc Kinh.

Cho đến nay, đại dịch COVID-19 đã lây nhiễm cho hơn 8 triệu người và khiến gần 450.000 người tử vong. COVID-19 tái xuất hiện tại thủ đô Bắc Kinh từ cuối tuần trước khiến người dân và doanh nghiệp thêm lo lắng, ảnh hưởng đến tâm lí của nhà đầu tư trên toàn cầu.

Thông báo mới nhất của ông Ngô Tôn Vũ đã đẩy giá hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lên cao hơn trong phiên giao dịch sáng ngày 18/6, theo CNBC. Hợp đồng tương lai chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 67 điểm, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 đều tăng nhẹ.

Khả Nhân