Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index cũng tiếp tục quá trình hồi phục và đang gặp khó khăn tại vùng 1.275 điểm. Dự kiến nhịp tăng của chỉ số sẽ bị hãm lại trong thời gian gần tới và vùng cản mạnh đang là 1.285 – 1.300 điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.223 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.
Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam cho rằng kinh tế vĩ mô, mảng thông tin được đánh giá đang và đã sẽ còn tác động rất lớn đến thị trường.
Thời gian gần đây, trên các không gian mạng, điển hình là zalo, facebook đã xuất hiện một số hiện tượng thành lập các hội nhóm, group để hô hào, mời chào, lôi kéo nhà đầu tư giao dịch mua và bán cổ phiếu trong ngày (T+0) hoặc đầu tư vào một số mã cổ phiếu sẽ đem lại tỷ lệ sinh lời rất cao.
Tất cả cổ phiếu ngân hàng trên sàn HOSE đều tăng giá trong phiên hôm nay, trong đó mã VIB dẫn đầu khi tăng kịch trần lên 22.100 đồng/cp. Một số cổ phiếu khác như EIB, LPB, CTG và BID đã có thời điểm tăng trần trước khi mất sắc tím về cuối phiên.
Tại sàn HOSE, giao dịch khối ngoại tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ khi họ mua ròng 157,46 tỷ đồng, tương đương gần 8 triệu đơn vị cổ phiếu. Trái ngược phiên trước, dòng tiền trở lại mua gom nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí.
VN-Index dừng chân tại mốc 1.218,1 điểm, tăng hơn 15 điểm với sự đóng góp chính từ nhóm ngân hàng, tiêu biểu có thể kể đến VIB, LPB, BID,... chạm trần hoặc tăng trần.
Trong phiên VN-Index diễn biến đồng thuận với chứng khoán thế giới, giao dịch của NĐT cá nhân tiếp tục trở thành lực cản khi họ bán ròng 160 tỷ đồng, trong đó họ rút ròng khớp lệnh là 100 tỷ đồng.
Trong tuần VN-Index về vùng đáy 1 năm, các tổ chức không bao gồm khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 81 tỷ đồng. Nếu tính riêng kênh khớp lệnh thì dòng vốn nội mua ròng 194 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (27/6), khối tự doanh CTCK mua ròng 76 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu trong khi bán ròng 18 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Động thái giải ngân trở lại diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DXG hồi phục sau nhịp giảm sâu. Giá cổ phiếu DXG đóng cửa phiên 21/6 tại 18.450 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá trên, Dragon Capital đã chi gần 31,7 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu trên.
Cùng nhóm chứng khoán và thép, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng điểm giúp VN-Index vượt qua mốc cản 1.200 điểm. Hầu hết các mã đều nới rộng đà tăng về cuối phiên, điển hình nhất là CTG tăng tới 3,4% lên 25.600 đồng/cp.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SRA, DDN, SQC, DXL, DP1, TIG, AMV, CLM, HTM, ILA, XDH.
Theo ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng của Chứng khoán MB, trong năm nay chúng ta phải chuẩn bị cho môi trường đầu tư với mức độ lãi suất cao hơn, các nhà đầu tư hiện tại nên tìm kiếm công ty có khả năng tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay và có khả năng trả cổ tức tiền mặt.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, VN30-Index có diễn biến thận trọng tại vùng cản 1.240 – 1.250 điểm và lùi bước. Có khả năng chỉ số sẽ tiếp tục quá trình thăm dò cung cầu tại vùng 1.220 – 1.240 điểm.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.223 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: DPM (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP), DBC (Dabaco) và PPC (Nhiệt điện Phả Lại).
Các cổ phiếu FLC, ROS và HAI đã tăng kịch biên độ trong 4 phiên liên tục từ 22/6 đến 27/6. Tuần sau, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2.
Giao dịch trên HOSE, dòng tiền ngoại tích cực nhập cuộc trong bối cảnh VN-Index được kéo xanh mạnh ngay phiên đầu tuần. Các nhà đầu tư ngoại mua ròng 250,6 tỷ đồng ở thị trường cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tương đương hơn 12,3 triệu đơn vị.
Tổng thống Trump nổi tiếng là thường gây áp lực nhằm buộc Fed phải giảm lãi suất bất luận tình hình nền kinh tế như thế nào. Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ khó tránh né áp lực đó.