Trong khi cổ phiếu MSN của Masan liên tục tăng giá lên kỷ lục mới thì HPG của Hòa Phát lại cắm đầu giảm sâu, hiện ngang với đáy ngắn hạn hồi giữa tháng 7.
Thị trường M&A Việt Nam đang hướng tới kỷ lục mới trong năm 2021 với tổng giá trị các thương vụ 8,8 tỷ USD tính đến cuối tháng 10 theo thống kê của KPMG. Các thương vụ nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào doanh nghiệp trong nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Trong đó, chỉ riêng Masan đã thu hút số vốn gần 2,3 tỷ USD từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới.
Phiên (22/12) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu PMB, SVN, HEV, VHD, SMA, SMT, TVC, KKC, MAC, NAP, PTV, HEJ, G36, VIB, POM, NDN, KTT, DNP.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index đang được hỗ trợ tại vùng 1.470 điểm và hồi nhẹ. Vùng này tạm thời vẫn có nhiều ý nghĩa hỗ trợ cho chỉ số nên có khả năng VN30-Index sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật để kiểm tra lại cung cầu.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), BSR (Lọc Hóa dầu Bình Sơn) và CCL (Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long).
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại đường trung bình 20 phiên, tức là ngưỡng 1.469 điểm.
Phiên điều chỉnh hôm nay (23/12) cho thấy dòng tiền đầu cơ đang chốt lãi và rút khỏi cổ phiếu midcap, penny dòng bất động sản. Đây cũng là thời điểm rủi ro với nhà đầu tư đua lệnh gom hàng giá rẻ và kỳ vọng nhóm này sẽ còn tăng bằng lần.
Tại HOSE, khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 626 tỷ đồng sau hai phiên mua gom nhẹ. Tâm điểm giao dịch thuộc về nhóm dịch vụ tài chính, bất động sản trong phiên lao dốc. Tại HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng 256 tỷ đồng, tập trung xả mã CEO.
Áp lực bán tháo diện rộng khiến toàn bộ các chỉ số chính đổ dốc về cuối phiên. Toàn thị trường ghi nhận 706 mã giảm, 357 mã tăng và 148 mã đứng giá tham chiếu.
CTCP Chứng khoán Quốc Gia đăng ký mua 3,4 triệu cổ phiếu SAM nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,97%. Ông Hoàng Lê Sơn hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT tại cả Chứng khoán Quốc gia và SAM Holdings.
Mới đây, Vinahud đã có thêm 4 cổ đông lớn mới, trong đó có sự xuất hiện của dàn lãnh đạo Bamboo Capital là Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam và ông Nguyễn Đình Ngôn.
Thống kê giao dịch khối tự doanh, nhóm này bán ra gần 466 tỷ đồng, áp đảo giá trị mua vào 310 tỷ đồng. Theo đó, khối tự doanh bán ròng gần 156,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ rút ròng 143 tỷ đồng.
Ông Đỗ Xuân Thụ, bố của ông Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT VIB, đăng ký bán 17,9 triệu cp (có giá trị tương đương gần 800 tỷ đồng) từ ngày 27/12/2021 tới 21/1/2022. Cũng trong thời gian này, ông Đỗ Xuân Sơn, con trai ông Hoàng và cũng là cháu nội ông Thụ, đăng ký mua khối lượng cổ phiếu trùng khớp.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: DPM (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP), PET (Petrosetco), S99 (CTCP SCI).
Theo dự báo của công ty chứng khoán, tầm ảnh hưởng của vùng cản đi kèm tín hiệu suy yếu tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt cho thấy rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp đang có phần lấn át.
Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh đăng ký bán toàn bộ hơn 2,4 triệu cổ phiếu POM, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,86%. Trong giao dịch trước, ông Chinh chỉ bán được 1,25 triệu cp trong 2 triệu đơn vị đăng ký.
Tại HOSE, khối ngoại đẩy mạnh giá trị mua ròng lên hơn 210 tỷ đồng, với hoạt động giải ngân chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu 'họ Vin'. Tuy vậy, quy mô bán ròng tại HNX được đẩy lên mức lớn nhất trong 3 tháng gần đây sau giao dịch chốt lời hơn 328 tỷ đồng cổ phiếu CEO.
Hoạt động tăng vốn ngành chứng khoán dậy sóng lên ngay từ đầu năm. Nhiều đơn vị đưa ra kế hoạch tăng vốn rầm rộ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng như HSC, VDSC, FPTS, VTG, VISE...