|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng hạ nhiệt, một số bluechip giữ nhịp chỉ số

16:30 | 06/03/2023
Chia sẻ
Cổ phiếu ngân hàng dần hạ nhiệt về cuối phiên và thậm chí nhiều mã quay đầu giảm. Tuy nhiên, một số bluechip vẫn duy trì được sắc xanh và câm bằng lại bên bán.

Thị trường đón nhận thông tin từ nghị định mới về trái phiếu, theo đó tăng mạnh ngay từ đầu phiên. Hầu hết các nhóm ngành hưởng lợi tràn ngập sắc xanh và duy trì biên độ trong suốt phiên sáng. Sau đó, áp lực bán tăng dần trong phiên chiều khiến nhiều cổ phiếu hạ độ cao và VN-Index lùi dần về mốc tham chiếu.

Cùng với xu hướng vận động của thị trường, cổ phiếu ngân hàng dần hạ nhiệt về cuối phiên và thậm chí nhiều mã quay đầu giảm. Tuy nhiên, toàn ngành vẫn giữ được trạng thái phân hoá và không tác động nhiều đến chỉ số chung.

Đứng đầu chiều giảm là 4 cổ phiếu vừa và nhỏ với biên độ không đáng kể, gồm VAB (-1,9%), BAB (-1,3%) VAB (-1,3%) và PGB (-1,1%).

Nhóm vốn hoá lớn có một số đại diện như ACB, OCB, STB, VIB và BID. Trong đó, mã BID có thời điểm tăng tới 2%, nhưng cuối phiên quay đầu giảm nhẹ 0,2%. Tương tự, cổ phiếu STB cũng đánh mất sắc xanh.

Xu hướng đối lập, mã CTG lại đóng góp lớn nhất cho thị trường với mức tăng 2%. Trong phiên mã này có lúc tăng tới 3% cùng thanh khoản vượt trội.

Một số bluechip cũng giữ được sắc xanh trước áp lực bán trên thị trường như TCB (1,5%), HDB (1,1%), MBB (0,9%), MSB (0,8%) và VPB (0,6%).

Thanh khoản của nhóm ngân hàng cải thiện đáng kể, tăng 34% lên 1.630 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Đây cũng là nhóm hiếm hoi được khối ngoại mua ròng với quy mô 93 tỷ đồng. Tâm điểm là một số cổ phiếu CTG (29 tỷ đồng), HDB (26 tỷ đồng), VCB (25 tỷ đồng)…

 

Bảo Ngọc