Theo góc nhìn tâm lý học hành vi, chuyên gia Quách Mạnh Hào nhận định dòng tiền từ NĐT cá nhân sẽ dần luân chuyển đến nhóm ngành cơ bản trong năm 2022 thay vì nhóm cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cao.
Trong bối cảnh giá cổ phiếu CII liên tục liên tục lập đỉnh lịch sử, VIAC (No.1) Limited Partnership đến từ Singapore đăng ký bán thêm 5,5 triệu đơn vị và dự kiến thu về 245 tỷ đồng.
Trong phiên VN-Index nỗ lực áp sát vùng đỉnh cũ, NĐT cá nhân duy trì xu hướng bán ròng với quy mô rút vốn đạt hơn 1.280 tỷ đồng. Trong khi đó, khối tự doanh mua ròng hơn 500 tỷ đồng với tâm điểm xuống tiền là nhóm ngân hàng, bán lẻ.
3 quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã bán gần 1,4 triệu cổ phiếu FPT trong ngày 23/12, giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm xuống 4,9% và không còn là cổ đông lớn của công ty.
Tại tọa đàm "10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2021", bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra 4 nguyên nhân lý giải vì sao tăng trưởng thị trường năm 2021 vượt xa mọi dự đoán của cơ quan quản lý nhưng không quá bất thường.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm trong phiên tới đây. Điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy chỉ số có thể sẽ vượt ngưỡng 1.500 điểm trong những phiên còn lại của năm 2021.
Thị trường chứng khoán Việt Nam thăng hoa trong năm 2021 nhưng vẫn còn nhiều điểm bất thường đáng lưu tâm như đà tăng của cổ phiếu đầu cơ bất chấp tình hình kinh doanh, chỉ số tăng nóng lệch pha với giá trị thực tế... Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng và TS Cấn Văn Lực đã chỉ ra điểm bình thường, bất thường trên thị trường năm qua.
Tại HOSE, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với quy mô 362 tỷ đồng. Tâm điểm thu hút lực cầu thuộc về nhóm bất động sản, với các đại diện như VHM, KBC, DXG. Tại HNX, nhóm này tiếp đà chốt lời hơn trăm tỷ đồng mã CEO, nâng giá trị rút ròng từ đầu tháng 12 lên hơn 1.700 tỷ đồng.
Theo bình chọn của CLB Nhà báo Chứng khoán, những điểm nhấn và tồn đọng của chứng khoán Việt Nam năm 2021 là bài toán nghẽn lệnh HOSE, thanh khoản, vốn hoá, số lượng tài khoản mở mới, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp...
Bất ngờ xuất hiện về cuối phiên chiều khi thị trường rung lắc mạnh và nhúng đỏ dưới ngưỡng tham chiếu. Những tưởng chỉ số chính sẽ đánh mất toàn bộ nỗ lực tăng điểm nhưng lực cầu đối ứng đã xuất hiện kịp thời để bảo toàn xu hướng tăng.
Giới chuyên gia nhận định thị trường tài chính sắp sửa bước chân vào con đường gập ghềnh trong năm 2022 với lạm phát tăng vọt, lãi suất đi lên và gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế kéo dài.
JPMorgan cho rằng việc nhà đầu tư đổ dồn vào một số cổ phiếu không báo hiệu thị trường đã lên đến đỉnh cao nhất. Ngân hàng này cho rằng đà tăng trong tháng 1 có thể sẽ nâng đỡ thêm nhiều cổ phiếu hơn.
Trải qua gần một năm nhiều biến động, hầu hết cổ phiếu ngân hàng tư nhân vẫn đem về lợi suất tốt cho nhà đầu tư; trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh lại tỏ ra lép vế.
NĐT cá nhân tiếp đà bán ròng với quy mô tăng mạnh trong phiên VN-Index hồi phục. Cụ thể, nhóm này bán ròng 953,7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.094,1 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh với tâm điểm xả hàng là cổ phiếu ngân hàng, bất động sản.
Phiên hôm nay (27/12) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu FGL, ILA, HSA, HD6, TDC, PTC, HSL, FDC, BCE, NAB, QNC, NHH, DC4, PVI, NTP.
Hoạt động tăng vốn ngành chứng khoán dậy sóng lên ngay từ đầu năm. Nhiều đơn vị đưa ra kế hoạch tăng vốn rầm rộ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng như HSC, VDSC, FPTS, VTG, VISE...