Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/1 đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lãi suất có thể sẽ phải tăng lên nhiều để kiềm chế lạm phát.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường củng cố thêm tín hiệu hồi phục giúp VN-Index lấy lại ngưỡng MA50. Cơ hội đang nghiêng về nhóm cổ phiều VN30 trong đó ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt thị trường.
Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp đà gom mua khoảng 320 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 10,8 triệu đơn vị. Lực cầu tập trung ở các cổ phiếu nhóm ngân hàng với đại diện là CTG, LPB, STB.
Cổ phiếu ngân hàng thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường ngay từ đầu phiên, đóng góp 0,2% vào đà tăng của VN-Index. Khối ngoại tiếp tục giải ngân vào nhóm ngành này với tổng giá trị 364 tỷ đồng, tâm điểm giao dịch là CTG và LPB.
Trong những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu ngân hàng giao dịch và "xuay tua" tăng kịch trần. Sự khởi sắc của nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm sàn.
Với chứng khoán và tiền mã hóa lao dốc, lạm phát tăng vọt và Fed sắp sửa thắt chặt chính sách tiền tệ, giấc mộng cách mạng Phố Wall của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đổ sụp.
Trước những phiên giảm sâu của thị trường chứng khoán Mỹ và căng thẳng tại Ukraine, mới đây ông Petri Deryng, nhà quản lý quỹ của Pyn Elite Fund đã có những đánh giá tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong phiên VN-Index lấy lại toàn bộ phần điểm đã mất trong phiên thứ Hai, NĐT cá nhân chuyển hướng bán ròng 1.030 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 1.126 tỷ đồng.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: GAS (PV Gas), SZC (Sonadezi Châu Đức), VPG (Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát).