Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 15/1 của công ty chứng khoán, chỉ báo Stoch đang tiến dần vào khu vực quá mua và RSI vẫn đang ở mức trung tính. Như vậy, chỉ số VN30 khó giữ vững trong diễn biến tiếp theo và điều chỉnh tiêu cực về khu vực 876.
Hội đồng quản trị VNDirect vừa bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Quỳnh làm quyền Tổng Giám đốc công ty. Ông Quỳnh đã có nhiều năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ tại ngân hàng BIDV.
Thống kê giao dịch khối ngoại phiên 14/1, NĐT nước ngoài gom 244 tỉ đồng toàn thị trường, ghi nhận phiên mua ròng thứ tư liên tiếp. Đáng chú ý, xuất hiện giao dịch thỏa thuận mua ròng 13,2 triệu cổ phiếu CTG với giá trị 284,4 tỉ đồng.
Thị trường chứng khoán phiên 14/1 tăng điểm nhờ nhóm ngân hàng và các mã vốn hóa lớn ROS, HPG, NVL, VNM. Đáng chú ý, cổ phiếu ROS đảo chiều tăng kịch trần sau chuỗi giảm sâu.
Mặc dù có lãi nhẹ trong năm 2019, quĩ ngoại chuyên "đánh game" nâng hạng Tundra Vietnam Fund liên tục bị rút quĩ. Theo thống kê, giá trị tài sản thuộc quyền quản lí (AuM) của quĩ giảm hơn 80% so với thời điểm VN-Index vượt 1.200 điểm vào tháng 4/2018, ghi nhận mức thấp nhất từ tháng 12/2017.
Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 14/1 của công ty chứng khoán, xu hướng ngắn hạn chính của chỉ số VN30 là hồi phục và chỉ số đang trong nhịp điều chỉnh nhỏ.
Về mặt kỹ thuật, thị trường đã tạo ba đáy nhỏ ở vùng hỗ trợ ở vùng 950 – 960 điểm trong khi áp lực bán cũng không còn ép thêm được, vùng cân bằng cung cầu cũng đang được hình thành.
Được biết đến là quĩ đầu tư giá trị trên thị trường, Vietnam Holding hướng đến các khoản đầu tư dài hạn. Trong năm 2020, quĩ ngoại này phân bổ tỉ trọng lớn danh mục vào ba cổ phiếu FPT, PNJ và MWG.
Đa số các CTCK đều nhận định VN-Index có thể đạt mốc trên 1.100 điểm trong năm 2020. Ngay những phiên giao dịch đầu năm, khối tự doanh nhóm doanh nghiệp này đã mua vào hàng trăm tỉ đồng.
Với hành vi không báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, bà Nguyễn Thị Diệu Linh bị UBCK xử phạt 50 triệu đồng.
Thị trường chứng quyền tuần (6 - 10/1) giao dịch kém sắc trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, cùng với đó khối ngoại cũng trở lại xu hướng bán ròng.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.