Ngày 3/4, Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho rằng vòng hòa đàm chưa đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Robert Habeck ngày 2/4 nói rằng Đức vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga trong thời gian nhất định, song cũng sẵn sàng cho mọi kịch bản.
Nhà đàm phán Ukraine nói Nga đã đồng ý các đề xuất quan trọng của Kiev qua thỏa thuận miệng, động thái mang tới hy vọng các cuộc đàm phán chấm dứt giao tranh đang được tiến hành thuận lợi.
Theo một quan chức cấp cao của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các biện pháp trừng phạt tài chính áp đặt lên Nga vì xung đột với Ukraine có thể làm giảm sự thống trị của đồng USD.
Evergrande đã nối lại hoạt động xây dựng của 734 dự án phát triển trên toàn Trung Quốc tính đến ngày 27/3, trong đó có 424 dự án đang khôi phục về mức độ xây dựng bình thường.
Môi trường kinh doanh của Trung Quốc, thường bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 của Chính phủ và sức mạnh của đồng NDT, dự kiến sẽ “giáng” một đòn mạnh hơn nữa vào nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Theo ông Peskov, không giống như các nước EU, Anh đã áp đặt trừng phạt nhằm vào ngân hàng Gazprombank, và điều này không cho phép công ty Anh mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sáng 1/4, hơn 30 nước trên khắp thế giới đã nhóm họp trong một hội nghị đặc biệt và nhất trí xuất kho thêm hàng chục triệu thùng dầu cho thị trường.
Đồng ruble của Nga đã có lúc chạm mức cao nhất trong hơn 5 tuần trong giao dịch đầu giờ tại Moskva ngày 1/4 trước khi ổn định trong phạm vi 83-84 ruble/USD.
Đồng bitcoin và các loại tiền điện tử chủ chốt khác sẽ sớm có một đối thủ cạnh tranh “đáng gờm”. Đó là đồng USD kỹ thuật số. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang xem xét việc tham gia cùng các ngân hàng trung ương khác trên toàn thế giới giới thiệu đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình.
Theo số liệu do Cơ quan Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố ngày 1/4, lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng Ba vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục 7,5%, cao hơn nhiều so với mức dự báo 6,6%.
Quý I/2022 kết thúc là khi người ta nhận thấy hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong thời gian qua khá trầm lắng, khi không có đợt IPO nào diễn ra trong tuần này và chỉ duy nhất một đợt diễn ra vào tuần trước.
Ngày 1/4, Ngân hàng trung ương Nga (CBR) cho biết nước này đang nới lỏng các hạn chế về chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân trong vòng 6 tháng. Biện pháp này sẽ không áp dụng đối với những công dân và không phải công dân đến từ những nước áp đặt trừng phạt với Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong ngày 1/4, cho dù nước này đã ra thời hạn chót khách hàng phải thanh toán bằng đồng ruble.
Cho đến giờ, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chỉ dọa nạt sẽ trừng phạt nghiêm khắc Trung Quốc nếu nước này dang tay giúp đỡ Nga. Tuy nhiên, các biện pháp mà Mỹ nắm trong tay thì chưa ai rõ.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.