|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc lặng lẽ rời Nga

15:05 | 07/05/2022
Chia sẻ
Trước áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nhà cung cấp, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã âm thầm rút lui khỏi thị trường xứ sở Bạch Dương.

 Một người đàn ông đang mua máy tính xách tay thuơng hiệu Lenovo tại một cửa hàng ở Moscow vào tháng 3. (Ảnh: Zuma Press).

Các công ty công nghệ Trung Quốc đang âm thầm rút các hoạt động kinh doanh tại Nga, dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nhà cung cấp, bất chấp những lời kêu gọi của Bắc Kinh yêu cầu những tập đoàn này chống lại sự cưỡng bức từ thế lực bên ngoài, theo WSJ.

Một số công ty lớn đang cắt giảm các lô hàng ở Nga - nơi các tập đoàn công nghệ Trung Quốc có nhiều sản phẩm thống trị thị trường, mà không đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào.

Nguồn tin cho hay, những công ty này bao gồm hãng máy tính Lenovo Group và nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi Corp. Trái ngược với các hãng phương Tây, những công ty này tránh đưa ra những tuyên bố công khai về xung đột ở Ukraine hay hoạt động kinh doanh của họ ở Nga, khi chính phủ Trung Quốc vẫn phản đối các lệnh trừng phạt đến từ Mỹ và đồng minh.

Tuy vậy, vẫn có ngoại lệ khi Tập đoàn sản xuất thiết bị bay không người lái SZ DJI Technology tháng trước đã có động thái bất thường khi thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh ở cả Nga và Ukraine để chờ thêm đánh giá.

Xuất khẩu sản phẩm công nghệ của Trung Quốc sang Nga đã giảm mạnh trong tháng 3 so với tháng 2. Cụ thể, lô hàng máy tính xách tay giảm hơn 40%, smartphone giảm gần 2/3 và xuất khẩu các trạm phát sóng viễn thông giảm 98%.

Sự thoái lui sau làn sóng trừng phạt tài chính và kiểm soát xuất khẩu trên diện rộng do phương Tây áp đặt lên Nga sau xung đột tại Ukraine. Mỹ đã đe dọa trừng phạt các công ty Trung Quốc làm trái quy định.

Theo nguồn tin, các nhà sản xuất chip lớn của Mỹ bán hàng cho Trung Quốc đang thúc ép khách hàng tuân thủ các quy tắc và đảm bảo chất bán dẫn của họ không nằm trong các lô hàng được xuất khẩu sang Nga.

Trung Quốc thừa nhận các lệnh trừng phạt đã làm gián đoạn thương mại của họ với Nga, song kêu gọi các công ty "không phục tùng sự ép buộc từ bên ngoài và đưa ra những tuyên bố không phù hợp".

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây bao gồm kiểm soát nghiêm ngặt ngăn chặn xuất khẩu lĩnh vực quốc phòng của Nga và xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng thiết bị, phần mềm hay bản thiết kế của Mỹ - ngay cả khi những sản phẩm đó không được làm ra bởi các công ty Mỹ.

Trong số các công ty Trung Quốc ngừng chuyển hàng đến Nga đợt này có Lenovo, nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới và là nhà bán lẻ thiết bị đứng thứ hai tại Nga, sau HP theo dữ liệu từ năm 2021. Xiaomi, đơn vị có thị phần số hai tại thị trường smartphone của Nga cũng đã cắt giảm các lô hàng đến Nga. 

Không phải các công ty Trung Quốc đều tránh nói về xung đột Ukraine. Tháng trước, DJI thông báo rằng họ đã tạm dừng kinh doanh tại Nga và Ukraine, trở thành ví dụ hiếm hoi về việc một công ty Trung Quốc công khai lên tiếng.

"Chúng tôi thực hiện điều này không phải để đưa ra tuyên bố ủng hộ bất kỳ quốc gia nào, mà là dựa trên nguyên tắc của chúng tôi", phát ngôn viên công ty cho hay. "Chúng tôi phản đối mọi hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái để gây hại và chúng tôi đã tạm dừng bán hàng ở hai quốc gia này để đảm bảo không ai sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong chiến đấu".

Thông báo được đưa ra sau khi xuất hiện những báo cáo về việc thiết bị bay không người lái của DJI được sử dụng trong xung đột tại Ukraine, và phía Ukraine khiếu nại về những trục trặc kỹ thuật trong những sản phẩm của tập đoàn này.

Thiên Trường