|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại

21:16 | 07/10/2018
Chia sẻ
Tăng cường công tác phân tích, dự báo; đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa được Chính phủ ban hành.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng tăng hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng. Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào hoạt động các dự án sản xuất công nghiệp quan trọng, tạo sức lan tỏa.

Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Chú trọng khâu chế biến, bảo quản, xuất khẩu, xây dựng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chủ động phương án phòng, chống kịp thời, đặc biệt là đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

chinh phu yeu cau bo cong thuong de xuat giai phap giam thieu tac dong cua chien tranh thuong mai

Tại hội thảo “Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, và ảnh hưởng đến doanh nghiệp Việt Nam” mới đây, nhận định về việc khi nào chiến tranh thương mại kết thúc, Tiến sĩ Lý Xuân Hải, Giám đốc chiến lược CTCP Hoàng Anh Gia Lai, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho rằng có hai kịch bản xảy ra. Thứ nhất sau khi đánh nhau “chán”, cả hai bên sẽ bắt tay làm hòa. Thứ hai, cuộc chiến sẽ có kẻ thua.

Cá nhân ông cho rằng cuộc chiến tranh thương mại có thể ngày càng leo thang và kết thúc khi có người thắng kẻ thua.

Khi chiến tranh thương mại xảy ra, ban đầu thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực nhưng sau đó nhà đầu lại cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ hoà hoãn nên giá chứng khoán hồi phục.

Tuy nhiên, theo ông Hải nếu đây là cuộc chiến tranh thuần túy về kinh tế thì có thể hòa hoãn, nhưng mục đích đằng sau lại là động thái địa chính trị với tham vọng lớn là giành ngôi vị thứ nhất thế giới.

Ông Hải nhận định cuộc chiến tranh này có thể không dừng lại, nếu dừng lại thì chỉ là “giải lao” để tiếp tục leo thang với hình thức căng thẳng hơn.

Xem thêm

Thu Hà