|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO Voiz FM nói về việc nhận 'học bổng' 4 tỷ đồng từ ba mẹ để làm startup: 'Nhà mình không phải đại gia'

16:22 | 24/05/2021
Chia sẻ
Mới đây, CEO của Voiz FM đã đăng tải một bài viết trên Facebook để giải thích rõ lý do từ chối 500.000 USD tiền đầu tư cũng như việc "ngáo giá" và "rich kid".

Sau khi lên sóng Shark Tank mùa 4 để gọi vốn 250.000 USD cho 2,5% cổ phần nhưng không thành, ông Lê Hoàng Thạch, CEO Voiz FM, còn bị các nhà đầu tư cho là đã định giá doanh nghiệp của mình quá cao trong khi hoạt động kinh doanh không nổi bật.

Bên cạnh đó, ông Thạch cũng vấp phải ý kiến trái chiều khi bị cho là "rich kid" (những người trẻ sinh ra đã giàu có từ tài sản của bố mẹ mình) bởi khởi nghiệp và vận hành công ty từ số tiền ba mẹ cấp là 4 tỷ đồng.

Mới đây, CEO của Voiz FM đã đăng tải một bài viết trên Facebook để giải thích rõ lý do từ chối 500.000 USD tiền đầu tư cũng như việc "ngáo giá" và "rich kid".

CEO Voiz FM lên tiếng chuyện từ chối nửa triệu USD từ Shark Bình, 'ngáo giá' và mượn tiền ba mẹ để khởi nghiệp - Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng Thạch, CEO Voiz FM. (Ảnh: FBNV).

Về câu chuyện từ chối 500.000 USD từ Shark Nguyễn Hòa Bình, ông Thạch cho biết nếu cộng cả giá trị cổ phần được hưởng với cổ phần ưu đãi nhà cố vấn (advisory share) như shark đưa ra thì công ty sẽ ở trạng thái định giá đi ngang (flat round).

Cụ thể, Shark Bình đã đề nghị 500.000 USD đổi lấy 12,5% cổ phần cộng thêm điều kiện tặng thêm 7,5% cổ phần ưu đãi người cố vấn, tức tổng cổ phần 20%. Như vậy, định giá công ty trước khi nhận vốn là 3,5 triệu USD.

Trong khi đó vào tháng 7/2020, Công ty này đã gọi vốn vòng hạt giống (seed round) với số tiền 625.000 USD, định giá công ty sau khi gọi vốn là 3,1 triệu USD. Như vậy, định giá của Shark Bình đối với công ty này ở thời điểm hiện tại không cao hơn bao nhiêu,

Ông Thạch bày tỏ không hài lòng với đề nghị này của Chủ tịch NextTech vì cho rằng ông đã mất một năm chèo lái công ty tăng trưởng gấp 5 - 10 lần, nên "flat round" là không dễ chấp nhận.

Trong tập lên sóng này, ông Thạch cũng bị Shark Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Intracom Group, chê "ngáo" khi nói thẳng trước truyền hình với câu nói "người mà ngáo thì không bao giờ nhận mình ngáo". Shark Bình cũng cho rằng CEO Voiz FM đang "hơi ngáo" vì định giá công ty quá cao so với những gì công ty đã đạt đươc.

Trước những lời nói như vậy, ông Thạch cho rằng "ai làm startup cũng phải hơi "ngáo" thì mới có thể lao theo thứ mình tin tưởng", nhưng khác biệt là "ngáo" có căn cứ và không có căn cứ. Ông cho biết đã chỉ ra những căn cứ định giá của mình và cũng tham khảo các nhà đầu tư hiện tại nhưng khi lên sóng thì bị biên tập chương trình cắt xén.

Điều cuối cùng ông Thạch muốn làm rõ là từ "rich kid". Đây không phải là câu chuyện được nhắc đến trong chương trình tuy nhiên một số trang tin đã sử dụng cụm từ này để miêu tả về CEO của Voiz FM khi ông tiết lộ trước sóng truyền hình rằng số tiền mình rót vào công ty là "học bổng" từ ba mẹ, cụ thể là 4 tỷ đồng.

CEO Voiz FM lên tiếng chuyện từ chối nửa triệu USD từ Shark Bình, 'ngáo giá' và mượn tiền ba mẹ để khởi nghiệp - Ảnh 2.

Ông Lê Hoàng Thạch trên sóng truyền hình Shark Tank. (Ảnh: Shark Tank).

Trên sóng Shark Tank, ông Thạch chia sẻ quan điểm rằng trong hành trình khởi nghiệp cần có sự an toàn về tài chính và nghề nghiệp, nếu không thành công thì gia đình chống đỡ, như vậy sự sáng tạo của bản thân sẽ được bảo đảm, không lo mỗi tháng phải thanh toán những khoản tiền gì.

Bên cạnh đó, CEO Voiz FM cho rằng tiền có thể lấy lại được, nhưng niềm vui khi (ba mẹ) nhìn thấy con làm những gì mình thích là không kiếm được. Ông làm vì đam mê và đam mê thì kiếm ra tiền.

"Nhà mình không phải đại gia, nhưng mình hạnh phúc vì luôn nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ từ nhỏ đến giờ", ông Thạch chia sẻ về gia đình mình.

Bên cạnh đó, ông Thạch cũng thay đổi phần miêu tả tiểu sử trên Facebook để đáp lại bài tin về mình trên trang Kênh 14: "Rich kid by chance, Happy kid by choice. Thanks kenh14 for the "chance". (Tạm dịch: Trở thành rich kid là cơ hội, còn happy kid là lựa chọn. Cảm ơn Kênh 14 đã trao "cơ hội").

Đồng thời, ông Thạch cũng tiết lộ, để nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ ba mẹ, ông đã phải luôn cố gắng cho những gì mình đam mê, từ việc đỗ đạt trường lớp cho tới tự tìm việc.

Theo thông tin ông Thạch tự giới thiệu về bản thân trên LinkedIn, ông tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương TP HCM chuyên ngành quản trị kinh doanh với số điểm GPA xét kết quả học tập là 7.5 điểm.

Sau khi ra trường, ông làm việc tại Tập đoàn TGM mảng marketing sản phẩm rồi chuyển sang làm việc tại Tập đoàn Masan ở vị trí marketing để quảng bá cho nhãn hiệu Vina Cafe. Ông tiếp tục chuyển sang làm việc tại Tập đoàn Unilever trước khi thành lập CTCP Công nghệ Wewe và ra mắt sản phẩm ứng dụng Voiz FM năm 2019.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Công nghệ Wewe (Wewe) thành lập vào tháng 10/2018 với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động, thiết bị vi tính, vốn điều lệ 3 tỷ đồng.

Thời điểm mới thành lập có ba cổ đông sáng lập là bà Trần Thị Kim Hậu, ông Trần Ngọc Thái và ông Phan Tuấn Mạnh, với tỷ lệ cổ phần lần lượt là 10%, 60% và 30%. Trong đó, ông Trần Ngọc Thái là Giám đốc công ty.

Tới tháng 12/2020, ông Trần Ngọc Thái trở thành Chủ tịch HĐQT công ty Wewe và ông Lê Hoàng Thạch tiếp quản vị trí Giám đốc của doanh nghiệp này.

Tường Vy