|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Mỹ và giới chức phương Tây bước ra khỏi cuộc họp G20 để phản đối Nga

14:58 | 21/04/2022
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ và nhiều lãnh đạo tài chính toàn cầu khác đã thể hiện nỗ lực cô lập Nga trong khuôn khổ cuộc họp G20, sau khi Moscow động binh với nước láng giềng Ukraine.

 Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ. (Ảnh: AFP). 

Hôm 20/4, các bộ trưởng tài chính từ nhiều nước đã bước ra khỏi phiên họp kín của nhóm G20 ở Washington khi đại biểu Nga bắt đầu bài phát biểu. Động thái này thể hiện sự phản đối của họ với Moscow sau cuộc tấn công vào Ukraine. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen là một trong những người rời khỏi phòng họp cùng với nhiều quan chức châu Âu và phương Tây khác.

Bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada đã đăng bức ảnh ghi lại sự kiện trên lên Twitter. Bà viết: “Các buổi họp ở Washington tuần này xoay quanh nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế thế giới – và cuộc chiến bất hợp pháp của Nga ở Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu”.

Bà nói thêm: “Các nền dân chủ trên thế giới sẽ không đứng im nhìn những động thái hung hăng và tội ác chiến tranh của Nga. Ngày hôm nay, Canada và nhiều đối tác dân chủ khác đã bước ra khỏi hội nghị toàn thể G20 khi Nga tìm cách can thiệp”. 

Bức ảnh bà Freeland đăng lên mạng xã hội. Những người cùng bỏ ra ngoài có thể kể đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh. (Ảnh: Twitter/ Chrystia Freeland).

Trước cuộc họp, các quan chức Mỹ đã nói trước rằng bà Yellen sẽ không tham dự một số phần nhất định có sự tham gia của Nga. Các quan chức của Ukraine cũng phát biểu tại cuộc họp với tư cách khách mời, và cũng rời đi trong phần trình bày của Nga. Bà Yellen và những quan chức khác bỏ đi khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov bắt đầu phát biểu trực tuyến.

Một quan chức tiết lộ rằng các bộ trưởng tài chính đã bàn bạc về kế hoạch tẩy chay sự tham dự của Nga trước khi cuộc họp diễn ra, tờ CNN cho biết. 

Đầu tháng 4, Bộ trưởng Yellen cho biết đã báo trước với nước Chủ tịch G20 năm nay là Indonesia rằng bà sẽ không tham dự những phiên họp có Nga. Các bộ trưởng tài chính nhóm G20 đã tập trung tại Washington trong tuần này để cùng tham dự các cuộc họp thường niên của World Bank và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trước đó, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đã nói rõ rằng bà Yellen sẽ không hành xử như không có gì xảy ra khi tiếp xúc với các quan chức Nga trong cuộc họp các nhà lãnh đạo kinh tế toàn cầu tuần này.

Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, bà Yellen cho hay: “Tổng thống Biden đã làm rõ và dĩ nhiên tôi đồng ý với ông rằng chúng ta không thể cư xử như thường với Nga tại bất kỳ tổ chức tài chính nào. Tổng thống đã yêu cầu loại Nga khỏi G20. Tôi cũng đã nói rõ với các đồng nghiệp ở Indonesia rằng chúng tôi sẽ không tham gia nhiều cuộc họp nếu phía Nga cũng ở đó”.

Tuy ông Biden đã nói rằng Nga không nên tiếp tục được ở lại G20 nhưng khai trừ Moscow sẽ cần sự ủng hộ của tất cả thành viên. Viễn cảnh này khó có khả năng xảy ra vì Trung Quốc đã tuyên bố sẽ không đồng ý loại trừ Nga.

Giang