|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chủ ngân hàng Nga bị trừng phạt khẩn cầu phương Tây chừa đường 'để ông Putin giữ thể diện'

08:09 | 20/04/2022
Chia sẻ
Nhà sáng lập của một ngân hàng số bị trừng phạt đã chỉ trích cuộc chiến “điên rồ” của Tổng thống Putin tại Ukraine. Ông kêu gọi phương Tây cho nhà lãnh đạo Nga “một lối thoát để giữ thể diện và ngăn chặn cuộc thảm sát này”.

Cho ông Putin "giữ thể diện"

Đăng tải trên mạng xã hội Instagram, ông Oleg Tinkov - nhà sáng lập của TCS Group Holding và ngân hàng số Tinkoff Bank (một tổ chức bị phương Tây trừng phạt vì chiến sự Nga - Ukraine), cho hay: “Tôi không thấy bất kỳ ai hưởng lợi từ cuộc chiến điên rồ này”.

“Người dân vô tội lẫn binh lính đều đang ngã xuống. Các tướng lĩnh của Nga tỉnh dậy sau cơn nôn nao và nhận ra rằng họ đang nắm trong tay một đội quân ốm yếu, què quặt”, ông Tinkov tiếp lời.

“Giờ đây, các quan chức Điện Kremlin bị sốc vì không chỉ họ mà đến con cái sẽ không được đến Địa Trung Hải nghỉ mát hè này. Trong khi đó, các doanh nhân đang cố gắng vớt vát những tài sản còn sót lại”, nhà sáng lập Tinkoff Bank tiếp tục.

“Tất nhiên có những kẻ điên khùng vẽ nguệch ngoạc chữ Z” - biểu tượng ở Nga nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến tại Ukraine - “nhưng những kẻ này ở bất kỳ quốc gia nào đều chỉ chiếm 10%”, ông viết tiếp.

 Ông Oleg Tinkov, nhà sáng lập ngân hàng số Tinkoff Bank bị phương Tây trừng phạt sau khi Nga động binh với Ukraine. (Ảnh: Getty Images).

Sau đó, vị doanh nhân người Nga kêu gọi: “Kính thưa các chính phủ phương Tây, xin hãy cho ông Putin một lối thoát rõ ràng để giữ thể diện và ngăn chặn cuộc thảm sát này. Xin hãy lý trí và nhân đạo hơn”, Tinkov viết trong phần kết.

Cũng theo lời ông Tinkov, “90% người Nga chống lại cuộc chiến ở Ukraine”. Bài đăng của nhà sáng lập Tinkoff Bank xuất hiện vài tuần sau khi Vương quốc Anh trừng phạt và đóng băng tài sản cá nhân của ông ở Anh.

Liên quan đến số quân lính đã thiệt mạng trong cuộc chiến, theo trang tin RT, vào ngày 16/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã chịu “thiệt hại không thể thay thế” 23.367 binh sĩ kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 15/4 với CNN, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine thiệt hại từ 2.500 đến 3.000 binh sĩ trên toàn lãnh thổ.

Ông Zelensky cũng khẳng định Nga đã thiệt hại khoảng 20.000 binh sĩ. Moscow gay gắt phủ nhận tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine. Theo như con số được chính phủ Nga công bố vào cuối tháng 3/2022, Nga có 1.351 binh sĩ đã hy sinh.

Đôi nét về nhà sáng lập Tinkoff Bank

Trước khi Nga động binh với nước láng giềng vào cuối tháng 2, khối tài sản của người đàn ông 54 tuổi ước tính đạt hơn 4,42 tỷ USD. Song theo báo cáo của Forbes tháng trước, Tinkov đã mất danh hiệu tỷ phú vì cổ phần của ông trong Tinkoff Bank đã lao dốc từ tháng 11 năm ngoái.

Trước đó, vào ngày 1/10/2021, Tinkov đã nhận tội gian lận thuế trong một vụ án hình sự ở Mỹ, nơi các công tố viên liên bang cáo buộc ông khai gian thuế khi từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2013, theo CNBC.

Trong bản án, vị doanh nhân người Nga đã đồng ý trả hơn 500 triệu USD tiền phạt để khép lại vụ việc, cao hơn hai lần số tiền mà ông đã tìm cách tránh phải nộp cho Bộ Tài chính Mỹ. Sau khi bị truy tố vào năm 2019, Tinkov đã thành công chống lại lệnh dẫn độ từ Anh về Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 10 cho hay: “Trong hồ sơ công khai, Tinkov tiết lộ ông ta đang trải qua một đợt điều trị tích cực tại Anh cho bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính và bệnh mảnh ghép chống ký chủ cấp tính - một biến chứng sau dị ghép tế bào gốc. Điều này khiến Tinkov bị suy giảm miễn dịch và không thể đi lại an toàn trong tương lai gần”.

Khả Nhân

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.