|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga chuẩn bị kiện Phương Tây để phá băng 600 tỷ USD dự trữ ngoại hối

16:07 | 20/04/2022
Chia sẻ
Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết Moscow đang chuẩn bị các hành động pháp lý để sử dụng khoản dự trữ trị giá 600 tỷ USD bị Phương Tây đóng băng kể từ sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nữ Thống đốc  Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina tại một sự kiện năm 2019. (Ảnh: Reuters).

Bà Elvira Nabiullina cho biết Nga đang chuẩn bị kế hoạch nhằm khởi kiện việc các chính phủ bao gồm Mỹ, Anh và EU đóng băng khoản dự trữ ngoại hối thuộc sở hữu của Moscow. Trả lời hãng thông tấn TASS, nữ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga nói: “Việc đóng băng vàng và dự trữ ngoại hối là chưa từng có tiền lệ, vì vậy chúng tôi sẽ làm việc với các yêu cầu pháp lý”.

“Việc đóng băng vàng và dự trữ ngoại hối của một quốc gia lớn như Nga là chưa từng có trên quy mô quốc tế”.

Đóng băng tài sản được xem như biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn nhất nhằm vào Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Biện pháp này được áp dụng nhằm ngăn chặn việc Nga sử dụng khoản dự trữ ngoại hối để chống đỡ thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt của Phương Tây gây ra.

 

Nga đã tích lũy hơn 600 tỷ USD dự trữ ngoại hối bằng USD, vàng và các loại tiền tệ khác. Một nửa trong số đó nằm ở các định chế tài chính Phương Tây. Nửa còn lại được trữ trong vàng và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, tuy nhiên Phương Tây cũng tung ra nhiều biện pháp để không cho Nga mua bán vàng trên thị trường quốc tế.

Mặc dù dự trữ ngoại hối được tích lũy trong nhiều năm dưới chiến lược “pháo đài Nga” sau sự kiện sáp nhập Crimea, các lệnh trừng phạt khiến Ngân hàng trung ương Nga khó can thiệp vào thị trường tiền tệ để bảo vệ giá trị của đồng rúp.

Bà Nabiullina không cho biết chi tiết vụ kiện sẽ diễn ra ở đâu và khi nào. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cũng đưa ra lời đe dọa rằng Nga sẽ kiện nếu Phương Tây dồn ép Nga vào cảnh vỡ nợ.

Một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 12/2021, khi Ngân hàng trung ương Venezuela yêu cầu tiếp cận khoản dự trữ vàng trị giá 2 tỷ USD mà Ngân hàng trung ương Anh đang nắm giữ. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Anh đã bác bỏ yêu cầu trên do nước Anh hiện không công nhận Tổng thống Nicolas Maduro là người đứng đầu hợp pháp của Venezuela.

Vì không thể tiếp cận dự trữ ngoại hối của mình, Ngân hàng trung ương Nga buộc phải áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ và tăng lãi suất nhằm củng cố đồng rúp. Bà Nabiullina nói rằng Nga sẽ "không cần các biện pháp hà khắc như vậy" nếu tiếp cận được khoản dự trữ ngoại hối trị giá 600 tỷ USD.

“Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp kiểm soát về tiền tệ này. Tôi được biết, nhiều doanh nghiệp cũng phàn nàn về vấn đề khó khăn trong việc thanh toán. Nhưng đó là giải pháp bắt buộc”. 

“Nếu chúng ta có thể tiếp cận số vàng và dự trữ ngoại bị đóng băng, thì sẽ không cần đến các biện pháp hà khắc đối với việc luân chuyển vốn”, bà Nabiullina nói.

Minh Quang