|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ thương mại Thái Lan quyết tâm bảo vệ thị trường dầu cọ

16:12 | 28/06/2019
Chia sẻ
Bất chấp các lời chỉ trích, Bộ thương mại Thái Lan vẫn giữ vững ý kiến kêu gọi các nhà bán lẻ tăng giá dầu cọ nhằm phản ánh chi phí sản xuất cao hơn, góp phần nâng cao giá dầu cọ nội địa.
palm

Ảnh: Bangkok Post.

"Bộ đã theo dõi chặt chẽ tình thế giữa cây cọ dầu và sản phẩm dầu cọ với mục tiêu đạt được sự cân bằng trong thị trường dầu cọ quốc gia nói chung", theo Whichai Phochanakij, Tổng giám đốc Bộ thương mại nội địa cho biết vào hôm 24/6. 

"Trách nhiệm trực tiếp của Bộ không chỉ là đem lại sự công bằng cho người tiêu dùng mà còn ổn định giá cả nông sản nội địa cho người nông dân".

Theo ông Whichai, các thông tin hình ảnh trên phương tiện truyền thông đại chúng cho thấy một số nhà bán lẻ hàng đầu đã thông báo với khách hàng rằng họ phải tăng giá dầu cọ từ 24 baht lên 34 baht cho mỗi chai dầu cọ một lít. 

Điều này đã được truyền đạt hoàn toàn sai lệch bởi Bộ không hề buộc các nhà bán lẻ phải tăng giá 10 baht/chai cùng một lúc, theo Bangkok Post.

"Bộ muốn làm rõ rằng các nhà bán lẻ này chỉ được yêu cầu cùng hợp tác với nhau để dừng các chương trình khuyến mãi của họ lại trong một thời gian nhất định. Vì những chương trình này có thể khiến các nhà bán lẻ khác chạy theo, từ đó gây nhiều áp lực hơn lên giá cây cọ tươi trở về mức 1 - 2 baht/kg như trong quá khứ", ông Whichai cho biết. 

"Tiêu thụ dầu cọ đạt khoảng 1,1 triệu tấn mỗi năm hay khoảng 40% tổng lượng tiêu thụ. Bất kì sự cạnh tranh nào về giá chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người nông dân".

Ông Whichai cho biết Bộ cũng đã hợp tác với các quan chức an ninh quốc gia và Cục hải quan nhằm siết chặt kiểm tra để ngăn chặn các đường dây buôn lậu dầu cọ từ Malaysia dọc biên giới sau khi giá dầu cọ thô của Thái Lan ở mức 19 - 20 baht/kg, so với 5 baht/kg ở Malaysia.

"Giá hạt cọ tươi địa phương hiện được niêm yến ở mức 3,2 - 3,5 baht/kg, tăng so với mức 1,8 - 2 baht trong tháng 4, giúp người nông dân tăng lợi nhuận", ông nói.

Cẩm Tiên