Việt Nam nhiều tuần liền không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, hoạt động vận tải hành khách trong nước trở lại bình thường từ ngày 8/5, số chuyến bay mà các hãng hàng không Việt khai thác cũng nhờ đó mà tăng mạnh.
Hãng hàng không Bamboo Airways của Tập đoàn FLC đang có kế hoạch lên sàn chứng khoán trong quí IV năm nay. Hãng cũng định tiếp tục mở rộng hoạt động bất chấp thiệt hại mà COVID-19 gây ra cho ngành hàng không.
Trong thời kì hậu COVID, giá cả trở thành một trong những mối quan tâm chính của du khách và các chương trình khuyến mãi, giảm giá đóng vai trò không thể thiếu trong chiến lược kích cầu du lịch của các doanh nghiệp, địa phương.
Dịch COVID-19 gây ra nhiều thiệt hại với Tập đoàn FLC nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung nhưng Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cũng cho rằng sau khi Việt Nam đã kiểm soát được dịch, cơ hội để ngành du lịch hồi phục là rất lớn.
Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Bamboo Airways khẳng định hãng hàng không này đã thanh toán hết công nợ năm 2019 cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), không có chuyện "chây ì" như một số thông tin báo chí.
Do sự đi xuống của giá hai cổ phiếu ROS (FLC Faros) và HAI (Nông dược HAI), Tập đoàn FLC đã phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư vào hai doanh nghiệp này.
Vào ngày 10/5 tới đây, Bamboo Airways sẽ khai thác chuyến bay thương mại đưa hành khách quốc tịch Anh và EU hồi hương trên chặng Việt Nam – Anh. Đây cũng là chuyến bay đến châu Âu thứ 3 của hãng hàng không thuộc Tập đoàn FLC này.
Cục Hàng không đề nghị tăng thêm 4 chuyến bay khứ hồi chặng Hà Nội - TP HCM, tăng 2 chuyến khứ hồi chặng Hà Nội/TP HCM - Đà Nẵng, tăng 4 chuyến khứ hồi chặng nội địa khác phục vụ lễ 30/4. Dự kiến đến tháng 5, cho phép hoạt động bay nội địa được khôi phục 40-60% so với trước khi có dịch.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch & Đầu tư xem xét đề nghị gỡ giới hạn số lượng tàu bay của Bamboo Airways theo đúng qui định của pháp luật.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, các hãng hàng không Việt đang có những hình thức hỗ trợ khác nhau.
Thực hiện chỉ đạo của nhà chức trách về các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19, các hãng hàng không Việt Nam giảm mạnh số chuyến khai thác chỉ còn khoảng 1/5 so với cùng kì năm trước. Trong khi đó, tỉ lệ cất cánh đúng giờ của các hãng đều đạt trên 90%.
Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bamboo Airways khẩn trương báo cáo tình hình công nợ và phương án giải quyết, tình hình tài chính đảm bảo hoạt động kinh doanh và các kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.