|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Anh đóng cửa tất cả quán rượu: 'Phải tước đi quyền bất khả xâm phạm của người dân để chống COVID-19'

09:27 | 21/03/2020
Chia sẻ
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ra lệnh yêu cầu các quán rượu, nhà hàng và nhiều trung tâm giải trí trên cả nước đóng cửa từ tối ngày 20/3 (theo giờ địa phương) nhằm làm chậm tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

"Tôi thừa nhận rằng những gì chính phủ Anh đang làm là rất khác thường", ông Johnson phát biểu trước báo giới tại London hôm 20/3. "Chúng tôi đang tước đi một quyền bất khả xâm phạm của người dân Anh, đó chính là quyền được đến quán rượu".

Theo Bloomberg, các quán bar và nhà hàng tại Anh sẽ được phép bán thức ăn mang đi nhưng không được mở cửa khu vực bàn ăn vào sáng hôm nay (21/3). Lệnh cấm này sẽ được đánh giá sau mỗi tháng để xem liệu có thể nới lỏng biện pháp nào hay không.

Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa quán rượu, nhà hàng và nhiều tụ điểm giải trí khác từ tối 20/3 để dập đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ra lệnh đóng cửa hàng loạt quán rượu, nhà hàng, trung tâm giải trí,...từ tối 20/3. (Ảnh: Bloomberg)

Vốn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì hành động quá chậm trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát, Thủ tướng Johnson đã nhanh chóng tăng cường các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 trong tuần này, khi mà số ca tử vong tại Anh tăng lên.

Theo chính phủ Anh, đại dịch COVID-19 lây lan nhanh nhất tại thủ đô London và trên khắp nước Anh, số ca tử vong đã tăng hơn gấp đôi lên 144 chỉ trong ba ngày (17 - 19/3).

Nỗ lực chắp vá

Tuy nhiên, trong khi người dân London đã sẵn sàng cho một động thái cứng rắn hơn, ông Johnson lại chọn hạn chế giao tiếp xã hội trên toàn quốc. Theo các quan chức chính phủ Anh, người dân không hoàn toàn tuân thủ yêu cầu này.

Giới chức Anh cho biết, để biện pháp hạn chế giao tiếp xã hội có hiệu quả, 75% người dân cần phải tuân thủ thực hiện. Tuy nhiên, tỉ lệ này không nhất quán trên khắp nước Anh và thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 75%.

Báo cáo do chính phủ Anh công bố hôm 20/3 , trong đó nêu ra lời khuyên mà các bộ trưởng Anh nhận được từ các nhà khoa học hành vi, cho thấy chính quyền ông Johnson cần phải duy trì các biện pháp hạn chế giao tiếp xã hội trong khoảng một năm.

Các câu lạc bộ đêm, phòng tập thể dục (gym), rạp chiếu phim, trung tâm giải trí và nhà hát đều sẽ đóng cửa từ tối ngày 20/3 và dự kiến không mở cửa vào sáng 21/3.

Nếu không tuân thủ qui định mới, các chủ doanh nghiệp sẽ có nguy cơ mất giấy phép kinh doanh, Bloomberg dẫn lời quan chức chính quyền ông Johnson cho hay. Các cửa hàng thông thường sẽ không nằm trong lệnh cấm.

Ông Johnson nói thêm, các biện pháp như vậy hiện đóng vai trò rất quan trọng vì Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đang phải gồng mình lên để ứng phó với dịch.

"Điều này là cực kì rõ ràng nếu bạn nhìn vào đường cong đại dịch hiện đang là mối đe dọa thực sự đối với nước Anh, vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của NHS. Nếu chúng ta không làm đúng, hàng nghìn sinh mạng sẽ ra đi. Chúng ta cần phải làm chậm tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19", Thủ tướng Johnson phát biểu.

Ông Johnson kêu gọi công chúng Anh không nên ra quán rượu để thưởng thức vài ly cuối cùng trước khi lệnh cấm có hiệu lực vào tối hôm 20/3. "Đừng nghĩ rằng bạn sẽ bình an vô sự. Không có gì đảm bảo bạn sẽ chỉ có các triệu chứng nhẹ", ông nói thêm.

Theo cập nhật từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 6h sáng (giờ Việt Nam) ngày 21/3, ngoài Trung Quốc đã có đến 181 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm COVID-19. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 250.577 và số ca tử vong là 10.253.

Riêng nước Anh ghi nhận 3.269 ca dương tính và 144 ca tử vong, là ổ dịch lớn thứ 6 tại châu Âu sau Italy, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Thụy Sĩ.

Khả Nhân