|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vì giá thuê ô tô rẻ, nhiều người Nhật thuê xe chỉ để ngủ hoặc cất đồ đạc

06:35 | 08/07/2019
Chia sẻ
Rất nhiều người dân Nhật Bản thuê ô tô nhưng không hề lái, mà biến xế hộp thành nơi để ăn, ngủ, cất đồ đạc hoặc sạc điện thoại.

Dịch vụ cho thuê ô tô rất phát triển ở Nhật Bản. Điều kiện để một cá nhân thuê xe hơi là trên 18 tuổi và có bằng lái xe.

Gần đây Orix, công ty cung cấp dịch vụ chia sẻ ô tô ở Nhật Bản, phát hiện rất nhiều khách hàng thuê ô tô nhưng không lái. Dựa trên chỉ số km trên công tơ mét, họ kết luận nhiều khách thuê chưa từng để xe lăn bánh, báo Asahi Shimbun đưa tin.

Nhiều người Nhật Bản thuê xe nhưng không lưu thông

Orix không phải là công ty duy nhất phát hiện tình trạng lạ lùng này. Times24Co, một nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ ô tô với hơn 1,2 triệu người đăng ký, cũng gặp hiện tượng tương tự.

Orix

Một điểm tập kết xe cho thuê của hãng Orix tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: foursquare.com

Quyết tìm hiểu chân tướng của sự việc, Orix và Times24Co khảo sát khách hàng. Kết quả khảo sát khiến họ vỡ lẽ nhiều điều về nhu cầu của người tiêu dùng đối với không gian riêng tư và nơi làm việc.

Nhiều khách hàng thuê ô tô để ngủ trưa hoặc làm việc. Một bộ phận người thuê ô tô biến xế hộp thành nơi chứa túi và đồ dùng cá nhân vì các tủ giữ đồ gần công ty không còn chỗ để họ thuê.

Sau trận động đất và sóng thần năm 2011, nhiều người còn thuê ô tô để sạc điện thoại di động.

"Tôi thuê ô tô để ăn hộp thức ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi vì tôi không tìm ra nơi nào để ăn trưa. Nơi duy nhất tôi có thể ngủ trước khi gặp khách hàng là một quán cà phê internet trước nhà ga, nhưng  chi phí thuê ô tô để ngủ chỉ là vài trăm yen, gần bằng mức giá để ngủ trong quán cà phê", một người làm thuê 31 tuổi ở thành phố Saitama kể.

Giá thuê xe thấp, dịch vụ tiện lợi

Nhờ ứng dụng trên điện thoại di động, khách hàng có thể thuê ô tô trong vài tiếng hoặc cả ngày. Mức giá thuê xe trong nửa tiếng vào khoảng 400 yen (85.000 đồng). Người thuê lấy xe tại một trong hơn 12.000 điểm đỗ xe khắp Nhật Bản.

Vì thuê xe rất đơn giản nên số lượng khách hàng thuê để sử dụng cho những mục đích kì lạ có xu hướng tăng. Họ có thể thuê xe để ngủ trưa, gọi điện thoại hay thu âm.

Kết quả khảo sát do các công ty cho thuê xe khác thực hiện cũng cho thấy ngày càng nhiều khách thuê ô tô không phải để tham gia giao thông hay vận chuyển người.

Hãng NTT Docomo thực hiện khảo sát năm 2018 và nhận thấy 1/8 số người thuê ô tô dùng chúng cho mục đích khác.

Phần lớn người dùng ô tô để phục vụ mục đích khác tiết lộ rằng họ ngủ hoặc nghỉ ngơi trong ô tô, nói chuyện với bạn bè, gia đình, khách hàng qua điện thoại.

Thậm chí một số người còn thuê xe để xem tivi, hóa trang cho lễ Halloween, tập hát, tập nói ngoại ngữ.

Các công ty cho thuê ô tô nên phản ứng thế nào trước xu hướng mới? Có lẽ họ nên quảng cáo ô tô là nơi rẻ tiền và dễ dàng để khách hàng có chốn riêng tư?

Khả năng ấy khó xảy ra vì phần lớn công ty cho thuê xe kiếm tiền dựa trên` số km người thuê đã lái ô tô. Vậy các công ty nên tính thêm phí nếu khách thuê ô tô mà không lái hay không? Chưa công ty nào nghĩ tới giải pháp ấy.

Đa số ô tô không hoạt động trong 90% thời gian trong ngày. Dịch vụ chia sẻ xe hơi như Uber và Lyft ra đời để tận dụng xe nhàn rỗi, nhưng nó lại làm tăng số lượng xe lưu thông trên đường.

Luân Thường