|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vấn đề môi trường của Hòa Phát: Luôn cố gắng giảm thiểu nhưng không kiểm soát hết được

10:54 | 25/06/2020
Chia sẻ
Chủ tịch Trần Đình Long khẳng định Tập đoàn Hòa Phát luôn coi trọng vấn đề môi trường và cố gắng hết sức để giảm thiểu tác động tới người dân, tuy nhiên đôi khi có những yếu tố khó lường trước và không kiểm soát hết được.
Vấn đề môi trường của Hòa Phát: Luôn cố gắng hết mức nhưng không kiểm soát hết được - Ảnh 1.

Đại hội cổ đông Hòa Phát tổ chức ngày 25/6/2020 tại khách sạn Hilton, Hà Nội. Ảnh: Đức Quyền.

Chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên sáng 25/6, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết với công suất tăng thêm từ Khu Liên hợp Gang thép Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát hoàn toàn có khả năng vượt qua Formosa để trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam.

Tuy nhiên song song với việc mở rộng hoạt động, vấn đề môi trường cũng trở thành một lo ngại lớn, cần được giải quyết hợp lí. Trong thời gian qua đã xảy ra nhiều trường hợp người dân bức xúc, tụ tập tại các cơ sở sản xuất thép và cả nông nghiệp của Hòa Phát vì ô nhiễm môi trường.

Trả lời băn khoăn của cổ đông, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết Hòa Phát luôn cố gắng hết sức để hạn chế ảnh hưởng môi trường xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên do sản xuất thép là ngành gây ô nhiễm lớn nên chắc chắn vẫn ảnh hưởng tới người dân ở quanh các nhà máy.

Ông Long nói thêm: Khu Liên hợp Hòa Phát Dung Quất có diện tích 500 ha, ở gần đó có khoảng 150 ha dân cư sinh sống và bị ảnh hưởng bởi nhà máy thép. "Hòa Phát đã ứng trước tiền để giúp người dân nhanh chóng tái định cư đi nơi khác. Trong khi chờ xây dựng khu tái định cư, Hòa Phát ứng tiền để người dân thuê nhà ở tạm trong 2-3 năm", ông Long chia sẻ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Phát có các trang trại chăn nuôi gà, heo, bò Úc. Ông Long một lần nữa khẳng định Hòa Phát luôn chú trọng đầu tư vào xử lí chất thải và bảo vệ môi trường, "nhưng có những cái không lường trước được".

Chủ tịch Trần Đình Long lấy ví dụ trang trại chăn nuôi heo của Hòa Phát tại tỉnh Bắc Giang đã được đầu tư hệ thống biogas nhưng phát sinh việc gió thổi về phía khu dân cư, gây ra tình trạng mùi hôi thối ảnh hưởng tới người dân.

Đức Quyền