|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hòa Phát ước tính lãi 2.700 tỉ đồng trong quí II, tăng gần 32%

10:08 | 25/06/2020
Chia sẻ
Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cho biết ngành thép không bị ảnh hưởng quá nhiều vì dịch COVID-19, do vậy kết quả kinh doanh Hòa Phát vẫn tăng trưởng.
Hòa Phát ước tính lãi 2.700 tỉ đồng trong quí II, tăng gần 32% - Ảnh 1.

Đại hội cổ đông thường niên của Hòa Phát sáng 25/6/2020. Ảnh: Đức Quyền.

Tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra sáng nay 25/6, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết trong quí II Hòa Phát ước tính lãi sau thuế khoảng 2.700 tỉ đồng, tăng trưởng gần 32% so với cùng kì năm ngoái.

Cộng với khoản lợi nhuận 2.305 tỉ đồng trong quí I, Hòa Phát ước tính lãi sau thuế nửa đầu năm khoảng 5.000 tỉ đồng.

Cả năm 2020, Hòa Phát đặt mục tiêu lãi sau thuế 9.000 tỉ đồng, tăng 19% so với kết quả năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã thực hiện 55,6% kế hoạch cả năm.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi tại sao Hòa Phát đặt kế hoạch và đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng trong khi nhiều ngành nghề khác suy giảm hoặc thậm chí thua lỗ do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết ngành xây dựng cơ bản như thép không bị dịch bệnh tác động quá nhiều như các ngành du lịch, hàng không.

Ngoài ra, Hòa Phát còn được hưởng lợi từ xu thế đầu tư công sau dịch của chính phủ, ông Long nói thêm.

Giám đốc tài chính của Hòa Phát cho biết mảng nông nghiệp đóng góp khoảng 480 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế quí II, tương đương với đóng góp trong quí I. 

Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Hòa Phát cũng cho biết hoạt động tiêu thụ thép, đặc biệt là thép xây dựng trong nước đang gặp khó khăn. Kế hoạch bán 3,6 triệu tấn trong năm 2020 mà công ty đề ra hồi đầu năm "quá tham vọng và khó có thể hoàn thành được", Tổng Giám đốc Trần Tuấn Dương nói. 

Thay vào đó, Hòa Phát chuyển sang đẩy mạnh xuất khẩu phôi thép để tiêu thụ hết lượng thép thô sản xuất ra. Cuối tháng 5 vừa qua, Hòa Phát đã kí hợp đồng xuất khẩu 120.000 tấn phôi thép với Công ty TNHH Tập đoàn CIEC Hàng Châu (Hangzhou Ciec Group Ltd) - Trung Quốc, trị giá trên 1.000 tỉ đồng.

Đức Quyền