Khi cả thế giới đang chiến đấu để hạ nhiệt giá cả, Trung Quốc lại cố gắng làm điều ngược lại. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với cú sốc giảm phát và có thể rơi vào tình trạng kinh tế trì trệ như Nhật Bản.
Theo tổ chức Greenpeace, Trung Quốc đã tăng mạnh công suất phê chuẩn cho các nhà máy nhiệt điện chạy than kể từ đầu năm nay, ưu tiên nguồn cung năng lượng, thay vì cam kết giảm lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch.
Nhờ tâm lý người tiêu dùng cải thiện và các chính sách hỗ trợ, lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh và góp phần thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) báo hiệu khả năng giảm dần một số biện pháp kích thích được áp dụng trong thời đại dịch khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi và nhu cầu tín dụng đi lên.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ sẽ bảo vệ an ninh quốc gia, ngay cả khi phải trả giá bằng lợi ích kinh tế trong mối quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định rằng Mỹ không muốn tách rời hoàn toàn nền kinh tế khỏi Trung Quốc.
Chính quyền tại Trung Quốc đang tìm đến những cách thức bất ngờ để khôi phục niềm tin của doanh nghiệp. Tỉnh Hải Nam cam kết sẽ không nhắm đến doanh nhân mà không có lý do chính đáng.
Trung Quốc đang bắt đầu nhắm đến các doanh nghiệp phương Tây nhằm trả đũa những hạn chế thương mại và công nghệ được Mỹ và đồng minh áp đặt dưới thời Tổng thống Donald Trump và Joe Biden.
Trung Quốc đã phải đàm phán lại hoặc xóa sổ hơn 78 tỷ USD nợ của Sáng kiến Vành đai và Con đường chỉ trong vòng ba năm qua, cao gấp 4 lần so với giai đoạn 2017-2019.
Ngành ngân hàng Trung Quốc không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc khủng hoảng vừa qua, đồng thời có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt khi nền kinh tế thứ hai thế giới bắt đầu phục hồi sau đại dịch.
Trung Quốc đang tiến hành điều tra hàng loạt công ty tài chính hàng đầu, giữa lúc nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo động thái này có thể làm tổng thương tâm lý của nhà đầu tư.
Chuyến thăm của Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu tới Trung Quốc nhằm tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine cũng như "tái cân bằng" mối quan hệ giữa hai nền kinh tế. EU hiện đang có mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc cao hơn cả Mỹ.