Chi tiêu bình quân đầu người ở Trung Quốc đã giảm 0,2% theo giá trị thực vào năm 2022, do các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt liên quan tới đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thói quen của người tiêu dùng, đánh dấu mức giảm lần thứ ba kể từ khi báo cáo về dữ liệu này được tổng hợp từ năm 1980.
Việc các địa phương Trung Quốc vay nợ quá nhiều đang tạo ra những nguy cơ lớn khi nguồn thu giảm sút do thị trường bất động sản suy thoái và ngân sách chịu nhiều thiệt hại sau ba năm Zero COVID.
Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng (CREA) và Không khí sạch và Giám sát năng lượng toàn cầu (GEM), Trung Quốc đã phê chuẩn xây dựng thêm các nhà máy điện sử dụng than có công suất 106 GW trong năm 2022, gấp bốn lần so với năm 2021 và là cao nhất kể từ năm 2015, để đảm bảo an ninh năng lượng.
Mỹ và các đồng minh NATO đang chi hàng trăm tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, đồng thời tìm đủ mọi cách ngăn cản Trung Quốc không viện trợ vũ khí cho Nga.
Trung Quốc đang thay đổi cách cho vay ra nước ngoài, từ đầu tư vào các dự án đắt đỏ, tốn kém sang những dự án có chọn lọc, đem lại lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh rõ ràng.
Tổng kim ngạch thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã tăng khoảng 23% so năm 2021, đạt 856,3 tỷ euro (912,6 tỷ USD), một mức cao mới khác.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Trung Quốc trong cuộc gặp gỡ với ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước tỷ dân.
Theo nguồn tin của Wall Street Journal, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới Moscow vào tháng 4 hoặc tháng 5 nhằm nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình, kết thúc xung đột Ukraine.
Phân bón đang trở thành tâm điểm trong các chương trình nghị sự, chính sách ngoại giao của nhiều quốc gia. Nga, Trung Quốc đang nắm trên 30% sản lượng loại hàng hóa thiết yếu với an ninh lương thực này.
Mới đây, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) gửi văn bản tới Bộ Công Thương đề nghị giải quyết sớm vụ việc phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép mạ (vụ việc AD19).