|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc cảnh báo nếu Mỹ không thay đổi chính sách đối đầu, xung đột sẽ nổ ra

17:58 | 07/03/2023
Chia sẻ
Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Mỹ đang cố gắng phong tỏa và ngăn chặn Trung Quốc, thay vì cạnh tranh một cách công bằng. Bắc Kinh cảnh báo những chính sách này sẽ dẫn đến xung đột và đối đầu giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trong cuộc họp báo ngày 7/3. (Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg).

Theo Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết Washington nên thay đổi thái độ “méo mó” đối với Trung Quốc, nếu không “xung đột và đối đầu” sẽ nổ ra.

Trong buổi họp báo bên lề cuộc họp Quốc hội Trung Quốc, ông Tần cho rằng Mỹ đã phong tỏa và ngăn chặn Trung Quốc, thay vì cạnh tranh một cách công bằng và dựa theo luật lệ. 

“Nhận thức và quan điểm của Mỹ về Trung Quốc đang bị méo mó một cách nghiêm trọng”, ông nói.  “[Mỹ] coi Trung Quốc như đối thủ chính cũng như thách thức địa chính trị lớn nhất”, ông cho biết. Theo Bộ trưởng Tần, cách nhìn nhận này là sai lầm ngay từ bước đầu.

Quan hệ giữa hai cường quốc đã căng thẳng trong nhiều năm về những vấn đề như đảo Đài Loan, thương mại và cuộc xung đột Ukraine. Gần đây, mối quan hệ này đã tiếp tục xấu đi khi Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc, và cáo buộc Bắc Kinh sử dụng thiết bị này nhằm mục đích do thám.

Washington tuyên bố đang thiết lập những chính sách, quy định nhằm bảo vệ mối quan hệ cũng như tránh xung đột. Tuy nhiên, ông Tần cảnh báo: “Nếu Mỹ không dừng lại mà tiếp tục lầm đường, không có chính sách nào có thể ngăn cản xung đột và đối đầu. Và ai sẽ chịu hậu quả thảm khốc này?”

Ông Tần so sánh sự cạnh tranh Mỹ-Trung như cuộc đua giữa hai vận động viên Olympic. “Nếu một bên thay vì nỗ lực hết sức, lại cố gắng ngáng chân đối phương, đến mức bên kia buộc phải tham dự Paralympics, thì cuộc cạnh tranh này sẽ không công bằng”. Paralympics là Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Bàn tay vô hình thúc đẩy xung đột Ukraine

Trong cuộc họp báo ngày 7/3, ông Tần cũng bảo vệ phong cách “ngoại giao chiến lang” của đất nước tỷ dân.

“Ngoại giao chiến lang” là việc các nhà ngoại giao Trung Quốc sử dụng luận điệu mang tính đối đầu, chỉ trích đối thủ trên nhiều mặt trận như mạng xã hội, truyền thông hay bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Tần Cương nói:” Khi bầy chó rừng và sói đang bao vây, và bầy sói đói khát đang tấn công chúng ta, thì các nhà ngoại giao Trung Quốc phải hành động như bầy sói và bảo vệ quê hương, đất nước”.

Ông Tần cũng cho rằng có “một bàn tay vô hình” đang thúc đẩy leo thang xung đột Ukraine “để phục vụ một số mục tiêu địa chính trị nhất định”. Tuy nhiên, ông không nói rõ “bàn tay vô hình” này ám chỉ quốc gia nào. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhắc lại lời kêu gọi đối thoại của Trung Quốc nhằm kết thúc xung đột. 

Củng cố quan hệ với Nga

Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác “không giới hạn” với Nga vào tháng 2 năm ngoái, vài tuần trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bắc Kinh đã đổ lỗi cho quá trình mở rộng NATO là nguyên nhân gây nên xung đột. 

Bắc Kinh cũng từ chối lên án Nga cũng như bảo vệ lập trường của mình. Đồng thời, Trung Quốc cũng kịch liệt bác bỏ những cáo buộc của Mỹ về việc cân nhắc viện trợ vũ khí cho Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp mặt tại Bắc Kinh vào tháng 2/2022. (Ảnh: Aleksey Druzhinin/Sputnik).

Ông Tần cho biết Trung Quốc phải thúc đẩy quan hệ với Nga khi thế giới trở nên hỗn loạn hơn. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã củng cố mối quan hệ hai nước.

Ngoại trưởng Tần không khẳng định liệu ông Tập có tới thăm Nga sau kỳ họp Quốc hội hay không. Kể từ khi Nga tấn công Ukraine, Chủ tịch Tập đã nhiều lần điện đàm với Tổng thống Putin. 

Khi được hỏi liệu Trung Quốc và Nga có từ bỏ đồng USD và EUR trong thương mại song phương hay không, ông Tần cho rằng các quốc gia nền sử dụng bất cứ loại tiền tệ nào hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy.

Ông Tần nói: “Tiền tệ không nên là con át chủ bài cho các lệnh trừng phạt đơn phương, càng không nên là sự che đậy cho hành vi bắt nạt hoặc cưỡng ép”. 

Minh Quang